Không một giây dừng

Không một giây dừng
TP - Không khí lao động trên công trường Thanh niên Cụm khí- điện- đạm Cà Mau hối hả, khẩn trương, quyết liệt ngay trong chiều 30 tết và cả ngày đầu tiên năm Mậu Tý 2008.

Kỹ sư Nguyễn Văn Kiên, Chỉ huy trưởng dự án Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 Cty cổ phần Lilama 18 ở ngay vị trí làm việc, theo dõi gần 200 lao động tình nguyện làm việc trong những ngày tết.

Bắt tay chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Văn Kiên tâm sự: “Chúng tôi chia thành 3 ca để lắp đặt những thiết bị chính thay thế thiết bị tạm trong quá trình vận hành thử nghiệm”.

Lilama 18 đang lắp đặt bồn 2 bồn dầu 10.000 lít cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 bồn dầu cho Nhà máy điện Cà Mau 2. Kỹ sư cơ khí Bùi Thiên Chương, quê Hà Tĩnh hướng dẫn anh em công nhân lắp đặt đúng thiết kế, bản vẽ ngay trên công trường.

Với giọng “đặc trưng” Xứ Nghệ, kỹ sư Bùi Thiên Chương cho biết: “Anh em chúng tôi xa gia đình, xa quê hương trong những ngày tết ở lại lao động trên công trường. Nhưng anh em rất nhiệt tình làm việc, tiến độ thi công của công trường không cho phép anh em lơ là”.

Không một giây dừng ảnh 1
Nhà máy điện Cà Mau 1 đang vận hành thử nghiệm chu trình hỗn hợp

Từ đêm giao thừa đến những ngày tết, hơn 800 lao động làm việc trên công trường TN Cụm khí- điện- đạm Cà Mau được bồi dưỡng  mỗi người 400.000đ/ngày và tăng 3 lần công lao động.

Kỹ sư Nguyễn Trung Hân, chỉ huy phó công trường của Lilama 18 cho biết thêm: “Sau ngày lao động, Ban chỉ đạo công tác thanh niên Trung ương Đoàn đón 9 ca sĩ từ TP HCM, đoàn viên thanh niên địa phương đến giao lưu văn nghệ với anh em công nhân tại lán trại.

Nhờ vậy mà anh em đỡ nhớ nhà, hăng hái làm việc trong những ngày tết”.

Không khí lao động khẩn trương bên ngoài công trường, Nhà máy điện Cà Mau 1 đang vận hành thử chu trình hỗn hợp. Tiếng động cơ rì rì bay trong gió mang theo cát nóng mặt người.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện Cà Mau 1 sẽ vận hành chu trình hỗn hợp, phát điện thương mại trong những ngày sắp tới. Đối diện với con đường nội bộ được phủ lên lớp cát san lắp, Nhà máy điện Cà Mau 2 đang hoàn chỉnh công đoạn để vận hành thương mại vào quí 2/2008”.

Kỹ sư Nguyễn Anh Hào, tổ xây lắp bồn dầu Nhà máy điện Cà Mau 2 cho biết: “Phần đông anh em kỹ sư, lao động còn rất trẻ tuổi đời và tuổi nghề.

Hơn 1 năm xây dựng, lắp đặt Nhà máy điện Cà Mau 1 giúp cho anh em quen với kỹ luật lao động, rút được kinh nghiệm thực tế. Nhờ vậy mà khi bắt tay vào xây dựng Nhà máy điện Cà Mau 2, anh em làm việc rất nhanh, rất hiệu quả, đảm bảo độ chính xác cao”.

Trên công trường TN Cụm khí- điện- đạm Cà Mau những ngày đầu năm ghi dấu ấn của tuổi trẻ. Sức trẻ đang biến vùng đất U Minh xa xôi, hẻo lánh, bùn lầy thành cụm công trình khí- điện- đạm hiện đại của đất nước.

Nơi đây, nguồn điện 1.500 MW hòa vào lưới điện quốc gia, đi lên công nghiệp hóa đất nước. 

MỚI - NÓNG