Không nên bán tháo hạt điều

Không nên bán tháo hạt điều
TP - Ngày 20-4, Hiệp hội Điều Việt Nam (VinaCas) dự báo vụ năm nay, ngành điều sẽ đạt khoảng 500.000 tấn điều khô, với chất lượng giảm đáng kể do ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh. Nhiều doanh nghiệp vội vàng bán tháo một phần vì sợ giá sẽ giảm, vì áp lực trả nợ ngân hàng…

Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch VinaCas, nói rằng năm nay, lượng điều nguyên liệu nhập về Việt Nam sẽ ít hơn năm ngoái nên doanh nghiệp không nên vội vàng ký hợp đồng bán điều nhân dài hạn cho đối tác nước ngoài. Ông Học kiến nghị Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài chính tạo điều kiện giúp ngành điều có vốn để xây dựng kho tạm trữ nhân điều.

* Ngày 20-4, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước (trung tâm điều của Việt Nam) cho biết, giá hạt điều thô thu mua tại vườn trên địa bàn tỉnh và ở các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên hiện ở mức 26.000 - 27.000 đồng/kg (đầu mùa 42.000 đồng/kg). Giá hạt điều khô dự trữ giảm xuống còn 35.000-36.000 đồng/kg, trong khi giá điều nhân xuất khẩu vẫn cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG