Không tăng giá điện, than, ximăng

Không tăng giá điện, than, ximăng
“Từ nay đến cuối năm không để tăng giá điện, than và ximăng” là kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2005.

Phiên họp diễn ra trong 2 ngày 30/6 và 1/7.

Ông cũng yêu cầu trong thời gian tới phải kiềm chế tốc độ tăng giá, ổn định các cân đối vĩ mô; tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm hiện tượng lợi dụng việc biến động giá thế giới để tăng giá các sản phẩm không hợp lý; đồng thời có giải pháp hạn chế tác động dây chuyền của việc tăng giá xăng dầu.

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, các thành viên Chính phủ cho rằng những nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp đã giúp nền kinh tế có mức tăng trưởng cao hơn quý I.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.