Khủng hoảng, dân Mỹ kiếm may bằng xổ số

Khủng hoảng, dân Mỹ kiếm may bằng xổ số
TPO - Trong thời gian khó khăn khủng hoảng hiện nay, thay vì đầu tư vào các hoạt động kinh doanh và ổn định đời sống, người Mỹ đã đốt hàng chục tỷ USD vào xổ số.
Khủng hoảng, dân Mỹ kiếm may bằng xổ số ảnh 1
Càng khó khăn, người dân Mỹ càng mong chờ vận may. Ảnh: AP

Hơn một nửa số bang tại Mỹ, doanh thu xổ số đã tăng trong sáu tháng qua, và một số nghiên cứu cho thấy những người có tình trạng tài chính bấp bênh thường bỏ ra từ 1 USD đến 5 USD để mua vé số với mong muốn vận may sẽ đến với khoảng tiền khổng lồ.

"Vài ngày lại có người thắng và tôi hy vọng đó là tôi", Albert Atwood đến từ Nashville đã chi 100 USD hằng tuần cho các loại xổ số. "Tôi nghĩ rằng điều đó không tốt hơn, nhưng mọi người vẫn mơ".

Một số chuyên gia lo ngại người dân đã cắt giảm các hoạt động không thể thiếu như dịch vụ sống và thực thẩm hằng ngày để chơi xổ số.

Theo một nghiên cứu của Rockefeller, doanh thu từ xổ số toàn nước Mỹ tăng đều kể từ năm 1992, và đạt con số kỷ lục 17,4 tỷ USD trong năm 2007.

Một số chuyên gia nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ giữa kinh tế khó khăn với sự phổ biến của xổ số.

Giáo sư John L. Mikesell của Indian University từng khẳng định, việc mở rộng xổ số sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp do "người dân chỉ mong chờ sự may rủi nên sinh ra nhàn rỗi".

• Theo Cục thống kê Mỹ, doanh thu từ xổ số của Washington D.C., đạt mức kỷ lục 45 triệu USD trong năm tài khóa 2008, tăng 11% so với năm trước.

• Tại Tennessee, doanh số xổ số tăng 8 triệu USD chỉ trong quý tài chính kết thúc vào tháng 10 năm trước.

• Doanh số xổ số của bang Massachusetts đạt kỷ lục 4,7 tỷ USD trong năm tài khóa, so với 4,4 tỷ USD năm trước đó.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.