Khủng hoảng, một chủ tịch hãng phần mềm Ấn Độ từ chức

Khủng hoảng, một chủ tịch hãng phần mềm Ấn Độ từ chức
TPO - Chủ tịch hãng phần mềm lớn thứ tư Ấn Độ Satyam Computer Services Ltd ông Ramalinga Raju sau khi kết quả kinh doanh giảm năm qua vì khủng hoảng kinh tế.
Khủng hoảng, một chủ tịch hãng phần mềm Ấn Độ từ chức ảnh 1
Ramalinga Raju trong một hổi thảo quốc tế của Satyam. Ảnh: Hindu

Với tin tức này, cổ phiếu của Satyam Computer Services Ltd đã rơi tự do trong ngày giao dịch hôm qua. 

Theo thông báo thị trường chứng khoán Mumbai, cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 70% vài giờ sau tin tức này. Trong khi đó, chỉ số chính của thị trường BSE SENSEX giảm 7,3%.

Satyam hiện có 53.000 nhân viên hoạt động ở 65 quốc gia và cung cấp dịch vụ cho gần 700 công ty, trong đó có 185 công ty nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất theo đánh giá của Fortune. Và một nửa doanh thu của hãng này đến từ các hoạt động tại Mỹ.

Do sức ảnh hưởng lớn của Satyam, Chính phủ Ấn Độ mong chờ hãng sẽ sớm có thông báo người thay thế nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới ngành kinh tế mũi nhọn IT cũng như thị trường chứng khoán đang xuống thấp.

Tuấn Đức
Theo CNN

MỚI - NÓNG