Khuyến cáo cắt giảm chi phí để giảm giá tour du lịch

Khuyến cáo cắt giảm chi phí để giảm giá tour du lịch
TP - Trước tình hình du khách quốc tế đến Hà Nội có dấu hiệu giảm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan khuyến cáo các doanh nghiệp du lịch cắt giảm chi phí để giảm giá tour.
Khuyến cáo cắt giảm chi phí để giảm giá tour du lịch ảnh 1
Việc cắt giảm giá tour tương đối khó thực hiện vì giá vé máy bay cao

Tuy nhiên, việc giảm này sẽ không nhiều do giá vé máy bay chiếm tỷ trọng lớn. Hiện nay, giá cả tăng cao khiến giá các tour tăng từ 20 - 30% so với mức giá mà các công ty lữ hành dự kiến và chào bán vào đầu năm (khi chào bán tour cho các hãng lữ hành nước ngoài, doanh nghiệp trong nước phải chào bán giá cả năm).

Việc các công ty lữ hành trong nước tăng giá tour làm cho nhiều hợp đồng đưa đón khách quốc tế bị hủy bỏ và nhiều du khách quốc tế đã bỏ qua điểm đến Việt Nam và Hà Nội sang các nước lân cận. Điều đó ảnh hưởng đáng kể thu nhập của ngành “công nghiệp không khói”.

Trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng du khách quốc tế đến Hà Nội là 960.512 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.