Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập du lịch TPHCM

Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập du lịch TPHCM
TPO – Sáng ngày hôm nay (8-7), ngành du lịch TPHCM đã tổ chức kỉ niệm 50 ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam và 35 năm ngày thành lập du lịch thành phố.
Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập du lịch TPHCM ảnh 1

Từ tháng 8-1975 khởi đầu từ một công ty du lịch, tính đến nay, TPHCM đã có nhiều thương hiệu du lịch đứng đầu top của cả nước như: Saigontourist, Bến Thành touirst, Fiditourist, Hòa Bình tourist. Vietravel…với 32.941 phòng được xếp hạng, cùng 60 khách sạn tiêu chuẩn quốc từ 3-5 sao.

Doanh thu du lịch tăng đều trung bình 18%/năm. Từ 14.000 tỷ đồng vào năm 2005 và dự kiến năm nay vượt con số 40.000 tỷ đồng. Nếu như năm 1990, khách du lịch quốc tế đến thành phố chỉ có 180 nghìn lượt thì đến năm 2000 con số này tăng 1,1 triệu lượt và dự kiến năm 2010 đạt con số 3 triệu.

Một trong những lý do mang đến sự thành công cho ngành du lịch TPHCM chính là công tác chủ động quảng bá xúc tiến ngày càng chuyên nghiệp.

Từ năm 1999 sự kiện khởi đầu cho chiến dịch đánh bóng hình ảnh du lịch là Liên hoan gặp gỡ Đất Phương nam, đến nay hàng năm TPHCM còn tổ chức các lễ hội thu hút khách trong ngoài nước khác như các lễ hội: Xông đất đầu năm; Đường hoa Nguyễn Huệ; Ngày hội Du lịch; Trái cây Nam bộ; Triển lãm du lịch quốc tế ITE,; Liên hoa ẩm thực món ngon các nước…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.