Kiếm tiền triệu nhờ nhặt cá chết bán cho thương lái

TP - Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 26/4, tình trạng cá chết vẫn diễn biến phức tạp trên vùng biển Quảng Bình. 

Vẫn là cá tầng đáy bị chết như: mú, hồng, hanh, thiều... nhưng có chiều hướng xác cá lớn hơn và nhiều chủng loại hơn trước. Ở các xã biển như: Quảng Xuân, Quảng Thọ, Thanh Trạch, Nhân Trạch, Hải Trạch... rất nhiều người dân đổ xô ra biển nhặt cá để bán cho thương lái. 

Người dân nói, họ không biết thương lái mua làm gì, nhưng cứ kiếm được tiền là đi nhặt cá. Cá còn tươi, thương lái thu mua 50.000/kg, các ươn thối là 20.000/kg. Nhiều người dân thu nhập 1 triệu/ngày nhờ nhặt cá chết bán cho thương lái.

Trong một diễn biến khác chiều 26/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo xã, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố ven biển để bàn biện pháp ứng phó với hiện tượng cá chết bất thường, kéo dài gần 1 tháng qua. 

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, toàn tỉnh có khoảng gần 3.000 tàu, thuyền đánh cá, 350 hộ sản xuất muối và hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại do hiện tượng cá chết trên địa bàn Quảng Bình khoảng 115 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG