Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hơn 147.000 tỷ đồng

Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn phát biểu
Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn phát biểu
TPO - Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cho biết, 20 năm qua, hoạt động KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 147.580 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 29.148 tỷ đồng, giảm chi NSNN 22.365 tỷ đồng. 

Ngày 11/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập (11/07/1994-11/07/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn cho biết, 20 năm qua, hoạt động KTNN ngày càng được mở rộng, quy mô hoạt động kiểm toán đều tăng dần qua từng năm, đa dạng về loại hình và phương thức kiểm toán tiến bộ về chất lượng kiểm toán và hiệu quả kiểm toán. 

20 năm qua, KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 147.580 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 29.148 tỷ đồng, giảm chi NSNN 22.365 tỷ đồng. Tính riêng 5 năm gần đây, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 91.168 tỷ đồng, chiếm 62% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm qua, trong đó tăng thu NSNN 14.290 tỷ đồng, giảm chi NSNN 14.527 tỷ đồng. 

KTNN cũng đã kiến nghị sửa đổi, hoặc hủy bỏ hàng trăm văn bản sai quy định hoặc không còn phù hợp với thực tế. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, KTNN đã kiến nghị sửa đổi bổ sung 206 văn bản, kiến nghị hủy bỏ 134 văn bản. Đây là những đóng góp thiết thực của KTNN với chức năng tư vấn của cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hơn 147.000 tỷ đồng ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, địa vị pháp lý của KTNN đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013, cho thấy KTNN có bước phát triển quan trọng về quy mô và chất lượng. 

Với phương châm hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN không ngừng đổi mới và thực hiện tốt chiến lược KTNN đến năm 2020, phấn đấu nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, đặc là hiệu lực của các kiến nghị kiểm toán. 

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hơn 147.000 tỷ đồng ảnh 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho KTNN

KTNN phải phát hiện chỉ ra một cách khách quan về những vấn đề đúng, sai, những quan điểm, ưu điểm, khuyết điểm để giúp các đơn vị được kiểm toán thấy rõ những ưu điểm cần phát huy và khắc phục những sai sót, đồng thời chỉ ra những hạn chế bất cập của cơ chế chính sách hiện hành để từ đó đưa ra những kiến nghị bổ sung cho phù hợp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể cán bộ, nhân viên KTNN vì có những thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG