Kiểm tra tình hình khai thác quặng trái phép

Kiểm tra tình hình khai thác quặng trái phép
TP - Đầu tuần tới, đoàn công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ đi kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác trái phép quặng ở rừng đầu nguồn xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh), để có hướng xử lý.

Hàng ngàn người khai thác quặng lậu
> Lạng Sơn: Bỏ đồng áng, đổ xô đào quặng

Ông Huỳnh Ngoc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ vài tháng nay nạn khai thác quặng trái phép rộ lên tại tiểu khu 205, rừng đầu nguồn xã Khánh Phú. Có lúc, số người tham gia đào đãi quặng lên đến trên 1.000 người. Lực lượng liên ngành của huyện Khánh Vĩnh đã trục xuất hơn 100 người, phá hủy nhiều lán trại, thu giữ nhiều phương tiện đào đãi quặng, nhưng nạn khai thác quặng trái phép vẫn chưa giảm. Chiều 27-10, Cảnh sát Môi trường, Công an Khánh Hoà bắt quả tang Lê Hải (39 tuổi, trú thôn Thuỷ Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hoà) đang mua gom trái phép 640kg quặng dạng tinh thể như cát thô màu đen, tại địa bàn xã Khánh Phú, lập biên bản tạm giữ số quặng cùng một xe 12 chỗ ngồi dùng chở quặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG