Kiến nghị cho đấu thầu 6 khu đất vàng ở TPHCM

Kiến nghị cho đấu thầu 6 khu đất vàng ở TPHCM
TP -  UBND thành phố vừa trình Thường trực HĐND TPHCM xem xét thông qua tờ trình về danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư, trong đó kiến nghị cho đấu thầu sáu khu đất nằm ở các vị trí đắc địa, tin từ Văn phòng UBND Thành phố chiều 22/7 cho biết.

Sáu khu đất vàng gồm:

- Khu đất ở số 164 Đồng Khởi (quận 1) có diện tích gần 10.000m², quy hoạch phát triển thành cụm thương mại - dịch vụ - văn phòng- khách sạn cao cấp - tài chính - khu trưng bày triển lãm.

- Khu đất nằm trọn trong ô phố rộng hơn 4.400m² có ba mặt tiền gồm Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng (quận 1).

- Khu đất Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Tôn Thất Đạm - Tôn Thất Thiệp (quận 1) rộng hơn 1.500 m² , quy hoạch phát triển thành khu thương mại - dịch vụ - khách sạn - văn phòng.

- Khu đất Nguyễn Huệ - Ngô Tất Tố - Hồ Tùng Mậu -Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) rộng hơn 10.000 m².

- Khu đất tứ giác chợ Dân Sinh (quận 1) bao gồm chợ Dân Sinh và dãy nhà phố hiện hữu thuộc các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Yersin, Ký Con và Nguyễn Công Trứ.

- Khu đất cuối cùng là khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) rộng khoảng 426ha.

MỚI - NÓNG