Kiến nghị giao Bộ NN&PTNT báo cáo về nhập khẩu thịt lợn

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT báo cáo về nhập khẩu thịt lợn và việc giá thịt lợn trên thị trường
Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT báo cáo về nhập khẩu thịt lợn và việc giá thịt lợn trên thị trường
TPO - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Bộ vừa có văn bản đề nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình nhập khẩu cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhập khẩu thịt lợn, đảm bảo nguồn cung trong nước.

Bộ Công Thương cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu giao Bộ Công Thương chủ trì cùng với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan trên cơ sở số liệu nhập khẩu do hải quan cung cấp,  tổ chức làm việc ngay với các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn với kim ngạch lớn để làm rõ những khó khăn, vướng mắc của việc nhập khẩu thịt lợn.

Theo đó, các bộ sẽ phải đề xuất giải pháp về nhập khẩu thịt lợn, đảm bảo nguồn cung thịt cho thị trường trong nước. Các vấn đề này sẽ được báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo điều hành giá tới đây.

 Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho hay, theo các quy định hiện hành, Bộ NN&PTNT là cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính để cho phép doanh nghiệp từ các nước có thỏa thuận và thống nhất với Việt Nam về yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật được xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam.

Chính phủ cũng đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan để nhập khẩu khoảng 100 nghìn tấn thịt lợn thành phẩm trong quý 1/2020 để ổn định nguồn cung trong nước. Cùng đó, trong tháng 4/2020, Bộ NN&PTNT cũng được giao triển khai nhập khẩu thịt lợn với số lượng khoảng 100 nghìn tấn.

 Dù thịt lợn được nhập về thời gian qua nhưng giá trên thị trường không giảm xuống đúng như yêu cầu của Thủ tướng. Thậm chí tại nhiều chợ, giá thịt còn có xu hướng tăng giảm luân phiên tùy theo sức mua của thị trường.

 Để gỡ những vấn đề vướng mắc của nhập khẩu thịt lợn, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT báo cáo về tình hình nhập khẩu cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhập khẩu thịt lợn, đảm bảo nguồn cung trong nước tại cuộc họp Ban chỉ đạo giá sắp tới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.