TT-Huế:

Kiến nghị miễn giảm phí đường bộ cho dân không “chui” hầm Phước Tượng

Ngoại trừ các hộ dân bị ảnh hưởng được đề xuất miễn giảm phí, rất nhiều trường hợp lại được hưởng lợi lớn do đi qua hầm Phước Tượng, Phú Gia mà không vướng trạm thu phí. Ảnh: N.Linh
Ngoại trừ các hộ dân bị ảnh hưởng được đề xuất miễn giảm phí, rất nhiều trường hợp lại được hưởng lợi lớn do đi qua hầm Phước Tượng, Phú Gia mà không vướng trạm thu phí. Ảnh: N.Linh
TPO - Trước phản ứng của nhiều người dân về việc trạm thu phí đặt cách xa hai hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia (TT-Huế), khiến các phương tiện giao thông không qua hầm vẫn phải đóng phí qua trạm, đơn vị đầu tư hầm vừa kiến nghị Bộ GTVT xem xét miễn giảm phí.

Ngày 16/5, tin từ UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, Cty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT vừa gửi công văn đến Bộ GTVT xin cơ chế miễn, giảm phí đường bộ cho gần 110 trường hợp ở Lăng Cô khi qua trạm thu phí đặt ở phía bắc đèo Hải Vân, nhưng lại không qua hai hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia .

Thời gian gần đây, nhiều người dân Lăng Cô bức xúc phản ứng về việc trạm thu phí đặt cách xa hai hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia, khiến các phương tiện giao thông không qua hầm vẫn phải đóng phí qua trạm, đặc biệt là tuyến Lăng Cô - Đà Nẵng và ngược lại. 

Được biết, vị trí đặt trạm thu phí tại bắc hầm Hải Vân như hiện nay đã được các bộ, ngành chức năng phê duyệt. Trước tình hình này, Cty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT (đơn vị đầu tư, quản lý, khai thác hai hầm) đã gửi công văn đến Bộ GTVT xin cơ chế miễn, giảm phí đường bộ cho khoảng 110 trường hợp tại Lăng Cô.

Thực tế cho thấy, ngoại trừ các hộ dân bị ảnh hưởng đã được đưa vào danh sách miễn giảm phí qua trạm, rất nhiều trường hợp khi lưu thông trên Quốc lộ 1A tuyến Lăng Cô - Huế và ngược lại bằng ô tô, lại được hưởng lợi vì đi vào hai hầm đường bộ, rút ngắn hành trình, mà không qua trạm thu phí, do trạm này đặt gần hầm Hải Vân - điểm cuối phía nam tỉnh TT-Huế gần giáp với thành phố Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.