Kiên quyết không để sốt giá những tháng cuối năm

Kiên quyết không để sốt giá những tháng cuối năm
TP - Chủ trì buổi giao ban trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày 3-10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, để hoàn thành mục tiêu năm 2011, nhiệm vụ của quý 4 hết sức nặng nề.

> Lo nhập siêu cuối năm tăng mạnh

Vì vậy, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc ngành công thương cần thực hiện mọi biện pháp điều hành và giải quyết khó khăn vướng mắc để đảm bảo cân đối cung cầu; không để sốt giá trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 9 ước đạt 164,4 nghìn tỷ đồng , tính chung 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo ông Nguyễn Tiến Vỵ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), giá cả hàng hóa còn nhiều biến động do ảnh hưởng các yếu tố như thời tiết, dịch bệnh và còn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới.

Bộ Công Thương dự báo, thị trường hàng hóa có thể diễn biến phức tạp, chịu tác động bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan...

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
TPO - Để đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận về tên gọi mới khi sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri, người dân, thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 4/5. Còn tỉnh Bình Thuận sẽ có 17 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.