Kiều hối vượt vốn đầu tư nước ngoài

Kiều hối vượt vốn đầu tư nước ngoài
Trong báo cáo công bố ngày 5/7 của Tổ chức Di dân quốc tế (IOM), năm 2005 các nước đang phát triển tiếp nhận đến 173 tỷ USD kiều hối (gồm tiền của người lao động nước ngoài gửi và của kiều dân).

Nhưng đây chỉ là con số chính thức. Nếu tính luôn các kênh tiếp nhận khác thì số này phải gấp đôi.

Theo IOM, mặc dù viện trợ phát triển vẫn là nguồn tài chính lớn của 50 nước nghèo nhất thế giới, song vài năm qua lượng kiều hối đã tăng mạnh và vượt qua cả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Với một khu vực nước kém phát triển, lượng kiều hối chiếm tỷ lệ rất lớn trong thu nhập quốc gia, điển hình như Lesotho có 30% GDP từ kiều hối. Tỷ lệ này của các nước như Haiti, Samoa và Nepal lần lượt là 24,8%, 12,4% và 11,7%.

Với khoảng 4 tỷ USD tiếp nhận được năm 2005, VN nằm trong danh sách những nước có lượng kiều hối khá lớn.

Để việc thụ hưởng nguồn kiều hối là của toàn xã hội, IOM gợi ý rằng các nước cần đưa ra một nhóm chính sách chặt chẽ và các chương trình sử dụng hợp lý. Như vậy đất nước không phải bán đi tài nguyên mà vẫn có nguồn tiền dồi dào góp phần củng cố cán cân tài chính và thương mại.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG