Kim ngạch xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm

TP - Thống kê của Hiệp hội Cá tra Việt Nam, đến ngày 3/10, cả nước có 203 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 739.000 tấn sản phẩm cá tra. Trong đó, đứng đầu là thị trường Trung Quốc và Hồng Kông với 122.000 tấn, tiếp sau là EU và ASEAN, thị trường Mỹ đứng thứ tư với 88.000 tấn.

Như vậy, từ quý 2/2015 đến nay, theo đăng ký hợp đồng xuất khẩu, sản lượng cá tra xuất sang Trung Quốc và Hồng Kông luôn đứng đầu.

Theo hải quan, đến ngày 30/9, kim ngạch xuất khẩu cá tra hơn 1.158 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường chất lượng cao là EU và Mỹ giảm liên tục từ đầu năm, đến cuối tháng 9, EU giảm 16,1%, Mỹ giảm 3,2% nhưng tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, tới 49,1%.

Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông từ quý 1 đã tăng 48,2%, trong tháng 7 tăng đến 57,8%, đến nay vẫn tiếp tục tăng.

MỚI - NÓNG