Kín tour du lịch nước ngoài dịp Tết

Kín tour du lịch nước ngoài dịp Tết
TP - Dù một năm kinh tế khó khăn, nhưng nhiều công ty lữ hành vẫn làm ăn có lãi, tour đi nước ngoài tăng mạnh.

> Du khách Việt đến Campuchia đông nhất
> Đài Loan quảng bá du lịch tại Việt Nam

Năm nay, để thay đổi cách đón Tết truyền thống của gia đình, chị Ngọc Minh, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội đặt tour đi Hồng Kông 5 ngày cho cả gia đình. Chị Minh chia sẻ: “Cả năm làm việc vất vả, năm nay gia đình mình sắp xếp đi nghỉ cùng nhau. Chi phí cho chuyến du lịch chỉ bằng thưởng Tết của một cá nhân trong gia đình nên cả nhà quyết định đi xa”.

Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Cty Lữ hành Hanoitourist cho biết, cuối năm luôn hấp dẫn khách du lịch. Theo đó, năm nay xu hướng khách nội địa đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh. Hiện, tour đi châu Á vào dịp Tết đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Ông Kế cho biết thêm, khách đi các nước châu Á cũng có chung Tết Nguyên đán với Việt Nam đều có thể chịu phí dịch vụ tăng từ 3 -10% tùy từng quốc gia, nhưng lượng khách đặt tour không ngừng tăng.

Lý giải việc này, ông Kế cho rằng, tour đi châu Á như: Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản hấp dẫn do chi phí vừa phải, xin visa dễ. Năm nay, thị trường Nhật Bản đang là điểm đến của du khách, bởi nước này đang nới lỏng quy định xin visa, giá tour giảm 1/3 so với năm trước (khoảng 1.500 - 1.600 USD). Như mọi năm, tour đi Thái Lan luôn hấp dẫn khách, nhưng năm nay do tình hình bất ổn nên vẫn chưa thấy rục rịch gì.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng GĐ Cty Hanoi Redtours cho biết, khách đặt tour vào dịp Tết Nguyên đán năm nay duy trì ổn định. Tuy nhiên, khách có xu hướng đặt tour đi nước ngoài nhiều hơn trong nước. Các tour đi xa như Dubai, Úc, Mỹ tăng mạnh. Theo ông Hoan, dịp Tết nghỉ lễ kéo dài, kinh tế khó khăn không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và đi du lịch của những gia đình có tiền. Đến thời điểm này, công ty chốt 1.500 tour đi nước ngoài.

Theo khảo sát, các hãng khác như Vietravel, Vietrantour... đều có con số khả quan của khách đi du lịch dịp Tết. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ, xu hướng khách nội địa đi tour nước ngoài tăng mạnh là đều đáng mừng cho ngành du lịch. Với những công ty lữ hành có tiếng, lượng khách đặt tour vẫn duy trì tăng trưởng. Ông Cường nhận định, dù từ nay đến Tết Nguyên đán còn 1 tháng, nhưng lượng khách đặt tour quốc tế sẽ ngày một gia tăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.