Kinh tế Anh chưa thể phục hồi trước 2010

Kinh tế Anh chưa thể phục hồi trước 2010
TPO - Kính tế Anh sẽ tiếp tục đi xuống trong năm nay và chỉ tăng chậm trở lại vào đầu năm 2010, nhóm lãnh đạo các tập đoàn kinh tế quốc gia Anh (CBI) dự báo.
Kinh tế Anh chưa thể phục hồi trước 2010 ảnh 1
Kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn. Ảnh: AP

Trong dự báo mới nhất, CBI cho biết, GDP của Anh sẽ tiếp tục giảm trong thời gian còn lại năm 2009. "Kinh tế Anh đang bình ổn, nhưng GDP sẽ chỉ bắt đầu tăng trong năm tới và tăng rất nhẹ".

CBI dự đoán, kinh tế có thể giảm tiếp 0,1% trong quý ba và 0% trong quý bốn năm 2009, và chỉ tăng 0,1% và 0,3% trong hai quý đầu năm 2010.

"Sự tăng trưởng trở lại dường như sẽ rất chậm và từng bước một. Điều kiện tín dụng khó khăn vẫn tác động tới hành vi của doanh nghiệp" - Tổng giám đốc CBI, ông Richard Lambert nói.

Theo CBI, đến khi kết thúc khủng hoảng, kinh tế Anh sẽ giảm tổng cộng 4,8% so với trước khủng hoảng, trong đó, 3,9% trong năm nay. Dự báo, GDP chỉ tăng tổng cộng 0,7% trong năm 2010.

Còn con số thất nghiệp Anh vẫn tiếp tục tăng lên mức đỉnh 3,03 triệu người, tức 9,6% cho đến quý hai năm 2010.

Về tài chính công, CBI khẳng định, vay nợ quốc gia sẽ lên tới 12,2% GDP trong năm tài chính 2009 - 2010 và 12,6% trong năm tiếp theo.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.