Kinh tế Mỹ liên tiếp nhận tin xấu

Kinh tế Mỹ liên tiếp nhận tin xấu
Dường như hàng loạt chính sách và biện pháp mạnh mẽ mà Chính quyền Tổng thống Barack Obama vừa thông qua nhằm vẽ lại bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa phát huy tác dụng, khi nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục nhận tin xấu.
Kinh tế Mỹ liên tiếp nhận tin xấu ảnh 1
General Motors (GM) thông báo doanh số bán xe của hãng này trong tháng 3/2009 giảm 45% so với một năm trước đó. Ảnh : AP

Báo cáo của công ty ADP Employer Services ngày 1/4 nhận định số việc làm bị cắt giảm trong tháng 3/2009 ở khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ đã tăng lên mức là 742.000, cao hơn nhiều so với mức dự đoán của các nhà phân tích là 663.000 người.

Giới phân tích cho rằng việc cắt giảm này báo hiệu một sự giảm sút khổng lồ trong bảng lương phi nông trang mà Chính phủ Mỹ sẽ thông báo trong báo cáo chính thức về việc làm, dự kiến sẽ đưa ra ngày 3/4 tới.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá cả xuống thấp sẽ làm diện tích canh tác các loại cây lúa mì, ngô và đậu tương, những cây trồng nông nghiệp chính ở Mỹ giảm khoảng 2,4 triệu héc-ta (ha) trong vụ mùa tới. Trong đó, diện tích canh tác lúa mì sẽ giảm khoảng 7% xuống còn 23,8 triệu ha, diện tích trồng ngô sẽ giảm 1% xuống còn 34,4 triệu ha và diện tích trồng bông giảm khoảng 7%.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết các hoạt động xây dựng trong tháng 2/2009 cũng đã giảm 0,9%, thấp hơn mức dự báo giảm 1,5% của các nhà kinh tế. Như vậy, đây là tháng thứ năm liên tiếp chi phí cho lĩnh vực xây dựng tại Mỹ giảm.

Theo bộ trên, chi phí xây dựng nhà ở đã giảm mạnh 4,3% - mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua trong khi chỉ số về giá nhà cửa của Standard & Poor's/Case-Shiller ở 20 thành phố lớn từ tháng 11/2008 - tháng 1/2009 cũng giảm kỷ lục 19% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng xu hướng "suy giảm" với các ngành trên, doanh số bán hàng của ngành công nghiệp xe hơi tại Mỹ so với năm 2008 tiếp tục "xuống dốc" mặc dù so với 2 tháng đầu năm 2009 doanh số này có tăng chút ít.

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Mỹ General Motors (GM) thông báo doanh số bán xe của hãng này trong tháng 3/2009 giảm 45% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, so với tháng 2/2009, doanh số này tăng 23%.

Một "đại gia" ô tô khác của Mỹ là Ford Motor Co. cũng cho biết doanh số bán hàng của hãng trong tháng 3/2009 đã giảm tới 41% xuống còn 131.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, hãng sản xuất xe của Nhật Bản là Toyota cũng thông báo doanh số bán hàng của hãng trên thị trường Mỹ trong tháng 3/2009 giảm 36,6% so với cùng kỳ năm 2008 song tăng 16,3% so với một tháng trước đó.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.