Kinh tế Nhật Bản giảm nhanh kỷ lục

Kinh tế Nhật Bản giảm nhanh kỷ lục
TPO - GDP Nhật Bản trong qúy 1/2009 giảm 4%, tỷ lệ giảm nhanh nhất trong lịch sử, chính phủ nước này thông báo chiều nay.
Kinh tế Nhật Bản giảm nhanh kỷ lục ảnh 1

Người thất nghiệp ngày càng nhiều tại các thành phố lớn Nhật Bản. Ảnh: CNN

Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng tới tháng Ba, GDP của Nhật Bản thấp hơn 15,4% so với cùng kỳ năm trước - Văn phòng chính phủ Nhật thông báo. Trong thời gian này, xuất khẩu giảm 26% và nhập khẩu cũng giảm 15%.

Sự trượt dốc GDP của nền kinh tế Nhật Bản chỉ kém nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ (giảm 6,1% trong khoảng thời gian này).

Đây là quý thứ tư liên tiếp kinh tế Nhật đi xuống. Các nhà phân tích dự đoán, việc giảm sút này phản ánh đúng tình hình chi tiêu nội địa giảm, cùng thất nghiệp tăng, các nhà máy đóng cửa và giảm đầu tư.

Đây là hệ quả của việc ngành kinh tế mũi nhọn xuất khẩu giảm mạnh do cầu thế giới, đặc biệt là hai thị trường lớn Mỹ và châu Âu, các loại hàng hóa Nhật Bản giảm mạnh vì khủng hoảng kinh tế.

Các tập đoàn khổng lồ Nhật Bản liên tiếp báo lỗ. Tập đoàn Panasonic, một trong những hãng sản xuất đồ điện tử lớn nhất thế giới, thông báo lỗ gần bốn tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3.

Trước đó, Hitachi lỗ tám tỷ USD, khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử các tập đoàn kinh tế Nhật.

NEC lỗ ba tỷ USD trong năm qua, trong khi Nissan lỗ 2,3 tỷ USD. Tương tự, Sony thông báo lỗ một tỷ USD trong khoảng thời gian này (lần đầu tiên lỗ sau 14 năm).

Tuấn Đức
Theo CNN

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.