Kinh tế Nhật Bản tăng nhanh hơn dự đoán

Kinh tế Nhật Bản tăng nhanh hơn dự đoán
TPO - Theo các số liệu kinh tế quý một vừa được công bố, Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – đạt mức tăng trưởng nhanh hơn các dự đoán ban đầu do mức chi cho tiêu dùng tăng lên đáng kể.

Theo chính phủ Nhật Bản, trong quý một, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, khả quan hơn mức dự báo 4,9% trước đó. Nếu so với quý tư năm 2009, kinh tế Nhật Bản tăng 1,2%.

Một trong những nguyên nhân chính của phát triển là việc gia tăng xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản như ô tô, hàng điện tử, máy móc công nghệ cao và một số sản phẩm khác sang thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Nhu cầu cao tại các thị trường nước ngoài buộc các công ty Nhật Bản phải tăng cường đầu tư và sản xuất dẫn đến lợi nhuận cũng gia tăng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế Nhật Bản, bất chấp những số liệu khả quan, nước này tiếp tục phải đối mặt với tình trạng giảm phát và một số tác động tiêu cực khác.

Thị trường lao động không mấy sáng sủa – với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 5%, con số thuộc loại cao theo đánh tiêu chuẩn Nhật Bản, cùng những lo ngại về rắc rối nợ nần tại châu Âu đang gửi những tín hiệu không mấy lạc quan cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một số nhà kinh tế dự báo, kinh tế Nhật Bản sẽ chậm đà tăng trưởng trong những tháng tới do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa trên thế giới không tăng lên trong khi chính phủ đang rút dần các biện pháp kích thích kinh tế.

Hiện nay, tân chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Naoto Kan đứng đầu đang được kỳ vọng sẽ tập trung các nỗ lực vào kinh tế. Bản thân ông Kan, nguyên là Bộ trưởng Tài chính, đã nhiều lần chỉ ra rằng thúc đẩy kinh tế và giải tỏa sức nóng nợ quốc gia là những việc cấp bách trước mắt.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Nhật Bản đang là quốc gia phát triển có tỷ lệ nợ công cao nhất, tương đương 218,6% GDP trong năm 2009.

Linh Huy
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG