Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao nhất 10 năm qua
TP - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hà Nội ước đạt khoảng 12,1%, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, trong đó giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 15,6%, dịch vụ tăng 10,1%, nông - lâm - thủy sản tăng 1,5%.

Sáng 04/12, HĐND TP Hà Nội khóa XIII khai mạc kỳ họp lần thứ 11 và sẽ kéo dài 3 ngày (4-6/12).

Trọng tâm của kỳ họp là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2008; thảo luận thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 của UBND TP Hà Nội cho biết:

Năm 2007, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt khoảng 12,1%, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, trong đó giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 15,6%, dịch vụ tăng 10,1%, nông - lâm - thủy sản tăng 1,5%.

Kỳ họp cũng  dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề bức xúc của thành phố như quản lý đô thị, phát triển nông thôn, các giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; làm rõ để có hướng khắc phục các dự án treo, xem xét lại Nghị quyết 08 về quản lý vỉa hè, lòng đường; xử lý sai phạm tại Vườn thú HN; thảo luận về Dự án sông Hồng; công tác sắp xếp nhà đất công và các vấn đề về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

04/12, kỳ họp lần thứ 12, HĐND TPHCM khóa VII – kỳ họp cuối cùng của năm 2007 sẽ khai mạc và dự kiến kéo dài đến ngày 7/12. Bên cạnh việc thảo luận, tham gia chất vấn kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội trong năm 2007, các đại biểu sẽ xem xét và biểu quyết thông qua một số tờ trình như tờ trình về khung giá đất TPHCM năm 2008...

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2007 của TPHCM ước tăng 12,6% - mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Các ngành, nghề, lĩnh vực có mức tăng trưởng ấn tượng như dịch vụ (14,1%), xuất khẩu (15% chưa kể dầu thô), du lịch (20%), công nghiệp (13,5%),…

Tuy nhiên, trong lĩnh vực quản lý đô thị, rất nhiều vấn đề “nóng” và là nỗi bức xúc của hàng triệu cử tri thành phố tại các kỳ họp trước, đến kỳ họp này vẫn còn “nợ” hoặc chưa giải quyết thỏa đáng. Đáng lưu ý trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2007 đã xảy ra 24 sự cố về chất lượng công trình và tai nạn lao động, làm chết 8 người, bị thương 17 người.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dù đã được mổ xẻ và hứa hẹn của cơ quan chức năng trong nhiều kỳ họp nhưng tính đến tháng 11/2007, TPHCM vẫn để xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với gần 1.400 nạn nhân phải nhập viện, điều trị.

Trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tình trạng phạm pháp hình sự đang có dấu hiệu gia tăng với gần 5.000 vụ xảy ra trong năm 2007 (tăng 64 vụ so với cùng kỳ năm trước), làm chết 80 người, bị thương 392 người, gây thiệt hại hơn 93 tỷ đồng.

Thế nhưng, kết quả phá án, triệt phá các băng nhóm tội phạm không cao (2.831/4.991 vụ), bắt 3.849 tên (đạt 56,72%).

Đặc biệt, trên địa bàn trong thời gian gần đây vẫn xảy ra nhiều vụ cướp có vũ khí rất táo bạo, liều lĩnh, nghiêm trọng, gây bức xúc và lo lắng trong dư luận xã hội và được nhiều đại biểu, cử tri chất vấn trong kỳ họp vừa qua nhưng tình hình đến nay vẫn không giảm.

MỚI - NÓNG