Cty đóng tàu Phà Rừng:

Ký các hợp đồng trị giá gần 2 tỷ USD

Ký các hợp đồng trị giá gần 2 tỷ USD
TP - Tại Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải - VIETSHIP 2008 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Cty đóng tàu Phà Rừng đã ký kết các hợp đồng kinh tế trị giá gần 2 tỷ USD với các đối tác trong nước và nước ngoài.

Chiều 13/3, ông Nguyễn Văn Học, Tổng Giám đốc Cty đóng tàu Phà Rừng (Vinashin) cho biết thông tin trên.

Ký các hợp đồng trị giá gần 2 tỷ USD ảnh 1
Các gian hàng tại triển lãm Vietship 2008  Ảnh: Anh Tôn

Đáng chú ý là hợp đồng thỏa thuận cung cấp linh kiện đồng bộ máy chính SKD cho Nhà máy chế tạo động cơ VINASHIN - MAN - Phà Rừng (giai đoạn 2010-2015) với giá trị lên tới 1,25 tỷ USD; Hợp đồng đóng mới tàu chở dầu, hóa chất trọng tải 50 nghìn tấn và tàu chở hàng rời 80,3 nghìn tấn cho Công ty Vận tải biển quốc tế VINASHIN trị giá 106,5 triệu USD;

Hợp đồng tài trợ tài chính và chia sẻ lợi nhuận cho các dự án đóng mới tàu biển giữa Công ty đóng tàu Phà Rừng và Công ty tài chính CNTT Việt Nam với giá trị 532,5 triệu USD.

Ngoài ra, Công ty Container Vinashin TGC (Vinashin) đã ký với Công ty Waterfront (Hoa Kỳ) hợp đồng đóng mới 4.600 côngtennơ, trị giá hơn 11 triệu USD và ký với Công ty Neotech (Đài Loan) hợp đồng đóng mới 2.000 côngtennơ, trị giá 8,4 triệu USD, Công ty Vận tải Viễn Dương Vinashin đã ký với công ty trong nước các hợp đồng như hợp đồng nguyên tắc vận chuyển cho tàu khách Hoa Sen với Tập đoàn Mai Linh, hợp đồng đóng mới tàu container 1.370 TEU, trị giá 43 triệu USD với Công ty Đóng tàu Hạ Long (Vinashin).

Vietship 2008 khai mạc sáng 11/3, Triển lãm và diễn ra đến hết ngày 14/3/2008, là triển lãm chuyên ngành được tổ chức 2 năm một lần. Triển lãm năm nay có sự tham gia của các nhà tư vấn thiết kế, sản xuất - cung ứng thiết bị thủy, chủ tàu, các nhà máy đóng tàu, các hãng đăng kiểm… đến từ hầu hết các cường quốc biển quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Pháp, Italia, Thụy Sĩ, Singapore… cùng nhiều các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy và hàng hải trong nước.

Đặc biệt năm nay - tại Vietship 2008, nhiều cường quốc đóng tàu, các hãng chế tạo thiết bị thủy và hàng hải như: Nhật Bản, Hà Lan, CHLB Đức, Na Uy, Ba Lan, Trung Quốc… tham gia với quy mô các tổ hợp gian hàng quốc gia.   

MỚI - NÓNG