Ký quỹ xuất khẩu lao động tối đa 3.000 USD

Ký quỹ xuất khẩu lao động tối đa 3.000 USD
Bộ Lao động – thương binh và xã hội vừa ban hành thông số 21 quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận ký quỹ với người lao động.

Cụ thể, mức trần tiền ký quỹ sẽ tuỳ thuộc vào ngành nghề và thị trường tiếp nhận lao động. Mức trần thấp nhất là 300 USD đối với thị trường lao động Malaysia, Brunei, Thái Lan, Lào.

Mức cao nhất là 3.000 USD đối với thực tập sinh đi Nhật Bản và lao động thẻ vàng, visa E-7, thuyền viên trên tàu cá (gần bờ) tại Hàn Quốc. Người lao động và doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận về việc ký quỹ theo ngành, nghề, nước tiếp nhận lao động với mức tiền ký quỹ không quá mức trần tiền ký quỹ theo quy định.

Trường hợp người lao động không ký quỹ, hoặc không đủ tiền để ký quỹ, hai bên có thể thoả thuận thực hiện bảo lãnh theo quy định tại thông tư liên tịch số 8/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11.7.2007 của liên bộ Lao động – thương binh và xã hội và bộ Tư pháp để có hướng dẫn chi tiết.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.12.2013.

Theo Sài gòn Tiếp thị

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.