Kỳ vọng vải thiều “được mùa, được giá”

Sản lượng vải thiều Bắc Giang năm 2019 có giảm, nhưng dự báo sẽ giá cao. Ảnh: Bình Phương
Sản lượng vải thiều Bắc Giang năm 2019 có giảm, nhưng dự báo sẽ giá cao. Ảnh: Bình Phương
TP - Ngày 29/5, tại diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản năm 2019, ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ vải thiều năm ngoái -được xem là mùa chưa từng thấy, với sản lượng 215.800 tấn, trong đó tiêu thụ thị trường nội địa đạt 118.700 tấn (chiếm 55%).

Lượng vải thiều xuất khẩu trên 97.100 tấn, đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó xuất sang Trung Quốc 86.200 tấn. Tổng giá trị toàn vụ vải của Bắc Giang đạt trên 5.750 tỷ đồng, tăng gần 450 tỷ đồng so với vụ 2017.  Kim ngạch xuất khẩu cũng đạt 3.390 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Nói về vụ vải năm nay, ông Thái cho biết, diện tích cả tỉnh vẫn duy trì hơn 28.000 ha, sản lượng dự kiến đạt 150 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm là từ ngày 25/5, chính vụ từ ngày 5/6 đến ngày 5/7/2019.

“Đầu năm 2019, có thời điểm thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên các hộ dân đã chăm sóc kỹ, đúng quy trình canh tác, nên chất lượng vải thiều tốt nhất trong những năm qua. Quả vải thiều to, đỏ tươi, đẹp hơn mọi năm, không có sâu đục cuống”- ông Thái nói và cho biết, tuy sản lượng vải năm nay giảm, nhưng được giá. Hiện giá vải thiều bình quân từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Thái, ngay từ đầu năm, tỉnh chủ động triển khai xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh duy trì các thị trường đã có và tăng số lượng xuất khẩu sang Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Bắc Giang sẽ đưa vải thiều thâm nhập một số thị trường khác như:  Nga, Canada, Singapore, Trung Đông…

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  mong muốn, quả vải đã xuất hiện trên thực đơn của hãng hàng không quốc gia trên các chuyến bay đến Pháp, Hoa Kỳ…; năm nay, quả vải sẽ tiếp tục “được mùa, được cả giá” như năm 2018.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Bắc Giang thực hiện quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm vải thiều và các sản phẩm nông sản, đảm bảo các điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng. Cùng đó, bổ sung danh mục các mặt hàng nông sản, trái cây khác được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.