Lạ lẫm bưởi hình thỏi vàng, hồ lô ở Hậu Giang

Lạ lẫm bưởi hình thỏi vàng, hồ lô ở Hậu Giang
Ông Võ Trung Thành, "cha đẻ" trái bưởi hình hồ lô ở Hậu Giang cho biết, Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ cho ra thị trường bưởi hình thỏi, hò lô.

Lạ lẫm bưởi hình thỏi vàng, hồ lô ở Hậu Giang

Ông Võ Trung Thành, "cha đẻ" trái bưởi hình hồ lô ở Hậu Giang cho biết, Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ cho ra thị trường bưởi hình thỏi, hò lô.

Năm nay CLB của ông Thành còn “nặn”ra trái dưa hấu hình thỏi vàng, hình đồng tiền để cạnh tranh với trái dưa hấu hình xe hơi, thỏi vàng của ông Trần Thanh Liêm (quận Bình Thuỷ, Cần Thơ)
Năm nay CLB của ông Thành còn “nặn”ra trái dưa hấu hình thỏi vàng, hình đồng tiền để cạnh tranh với trái dưa hấu hình xe hơi, thỏi vàng của ông Trần Thanh Liêm (quận Bình Thuỷ, Cần Thơ).
 

Theo ông Thành, đây là 2 sản phẩm bưởi độc quyền mới nhất được 26 thành viên của CLB khuyến nông Phú Trí A sáng tạo khuôn sản xuất.

Do thời thời tiết không thuận lợi nên khi bưởi vào khuôn bị hư nhiều, do vậy theo CLB, dự kiến năm nay, chỉ có khoảng 5.000 trái bưởi hồ lô, thỏi vàng, Phúc - Lộc - Thọ, Tài - Lộc tung ra thị trường.

Ngoài trái bưởi hình hồ lô truyền thống, năm nay, CLB khuyến nông Phú Trí A cho còn tạo thêm bưởi hình thỏi vàng và Phúc - Lộc - Thọ phục vụ Tết Giáp Ngọ
Ngoài trái bưởi hình hồ lô truyền thống, năm nay, CLB khuyến nông Phú Trí A cho còn tạo thêm bưởi hình thỏi vàng và Phúc - Lộc - Thọ phục vụ Tết Giáp Ngọ.
 

Song song với các mặt hàng chủ lực, bưởi hồ lô, thỏi vàng, Phúc - Lộc - Thọ, CLB khuyến nông Phú Trí A còn sản xuất dưa hấu có chữ nổi Tài - Lộc; dưa hấu hình thỏi vàng và dưa hấu hình đồng tiền để bán dịp Tết năm nay.

Hỏi thăm về giá cả, CLB cho biết với những sản phẩm truyền thống như bưởi hồ lô, dưa hấu hồ lô, giá vẫn như năm rồi. Riêng hai sản phẩm mới, CLB vẫn còn giữ bí mật do thời gian đến ngày thu hoạch còn dài, chưa biết kết quả ra sao.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG