Lại khoai Trung Quốc đội lốt khoai Đà Lạt

Khoai tây Trung Quốc được "áo" một lớp đất đỏ Đà Lạt để ngụy trang thành hàng nội. Ảnh: Vnexpress
Khoai tây Trung Quốc được "áo" một lớp đất đỏ Đà Lạt để ngụy trang thành hàng nội. Ảnh: Vnexpress
TP - Qua thống kê những hóa đơn được lưu giữ tại Ban quản lý Chợ nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng) cho thấy chỉ trong hơn một tháng nay đã có trên 200 tấn khoai tây Trung Quốc được nhập về chợ. 

Hầu hết số khoai tây này được một công ty có địa chỉ tại Khu I, cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) nhập về qua cửa khẩu Tân Thanh rồi bán cho các tiểu thương ở chợ đầu mối nông sản Đà Lạt. 

Sau khi được mông má (rửa và tẩm đất đỏ Đà Lạt xung quanh củ), số khoai này lại ngược đường đi TPHCM và một số tỉnh thành khác để tiêu thụ. Giá khoai tây Trung Quốc ghi trên hóa đơn chỉ trên dưới 3.500 đồng/kg nhưng sau khi mông má được bán từ 13.000 - 15.000 đồng/kg hoặc cao hơn nữa.

Hiện đang là mùa mưa nên Đà Lạt hầu như chỉ có khoai tây trái vụ, sản lượng rất thấp. Tranh thủ cơ hội này, thương lái ồ ạt nhập khoai Trung Quốc. Vấn đề là nhiều tiểu thương đã mông má khoai Trung Quốc rồi nhập nhèm với thương hiệu khoai tây Đà Lạt để bán giá cao. Tình trạng này xảy ra đã nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

MỚI - NÓNG