Lãi suất huy động có thể hạ thêm 1 - 2%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 28/5, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng có thể tiếp tục hạ thêm lãi suất. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào lạm phát, chính sách tiền tệ, vĩ mô.

Tháng 5 CPI đã tăng 1,08% so với 2013, tăng 0,2% so với tháng 4. Với quy định trần lãi suất huy động hiện nay, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 6%, nên vẫn phù hợp diễn biến vĩ mô, lạm phát.

Nếu lạm phát vẫn như vậy, các tổ chức tín dụng có thể hạ 1-2% so với năm 2013. Năm tháng đầu năm, lãi suất đã giảm 0,5%.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.