Lãi suất qua đêm ngân hàng thấp nhất 3 tháng qua

TP - Lãi suất liên ngân hàng đã giảm 5 tuần liên tiếp và đây là tuần thứ 2 xu hướng giảm thể hiện rõ rệt. Lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt giảm về mức 2.7%, 2.9% và 3.5%. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng lãi suất qua đêm về dưới 3%.

Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút tiền về. Khối lượng OMO bơm ra để hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn vừa qua đã được hút về gần hết, thanh khoản hệ thống dần lấy lại trạng thái cân bằng.

Dự đoán của giới quan sát, nếu thanh khoản tiếp tục dư thừa, NHNN có thể sẽ phát hành tín phiếu trở lại để hút tiền về tương tự cùng kỳ năm 2016.

Hiện, làn sóng tăng lãi suất huy động và phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao của một số ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ hồi giữa tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua (chủ yếu để đối phó với Thông tư 06) đã tạm lắng dịu.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN đặt ra trong cả năm nay là khoảng 17-18%, tương đương với năm 2016.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.