Lãi suất VND và vàng tăng, USD giảm

Lãi suất VND và vàng tăng, USD giảm
Những ngày gần đây các ngân hàng có xu hướng giảm lãi suất huy động USD, đồng thời tăng lãi suất VND và vàng.
Lãi suất VND và vàng tăng, USD giảm ảnh 1

Từ ngày 15-4-2009, NH CP Sài Gòn (SCB) tăng LS VND: kỳ hạn 2-3 tháng 7,85%/năm, 4-5 tháng 7,9%/năm, 6-8 tháng 8,1%/năm, 9-12 tháng 8,2%/năm, 13-18 tháng 8,25%/năm, 24-60 tháng 8,3%/năm.

Các NH cũng đang tăng mạnh lãi suất huy động vàng. Cao nhất thuộc về NH Việt Á (Viet A Bank) với lãi suất lên đến 4%/năm kỳ hạn 12 tháng và 14 tháng, kỳ hạn 3-6 tháng ở mức 3,4-3,8%/năm.

NH Á Châu vừa tăng lãi suất tiết kiệm vàng thêm 0,7-1,1%/năm ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn 1 tháng là 2,5%/năm (tăng 1%), 3 tháng 2,9%/năm (tăng 0,7%). Các kỳ hạn 6-36 tháng từ 3-3,2%/năm.

NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) thì gửi vàng kỳ hạn 2, 3, 6 tháng với số vàng gửi tối thiểu một lượng sẽ được NH tặng tiền. Hiện lãi suất huy động vàng của NH này kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm, 6 tháng 3,2%/năm, các kỳ hạn dài từ 3,25-3,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động USD lại đang giảm mạnh. NH Á Châu (ACB) giảm 0,1% lãi suất USD ở hầu hết các kỳ hạn. Kỳ hạn 3 tháng còn 2%/năm, 6 tháng 2,3%/năm, cao nhất là 2,9%/năm ở kỳ hạn 12, 24 và 36 tháng.

Tại NH Kỹ thương kỳ hạn 1-3 tháng còn 1,8-2%/năm. NH Đông Á cao nhất chỉ còn 2,4%/năm kỳ hạn 12 tháng.

Bên cạnh tăng lãi suất huy động vàng, nhiều NH cũng đã phát hành giấy tờ có giá để hút vốn dài hạn. NH Đầu tư phát triển VN (BIDV) vừa phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn đợt 1-2009 bằng VND và USD. Theo đó, Lãi suất năm đầu của chứng chỉ tiền gửi ở mức 8,2-8,6%/năm đối với VND và 3,2-3,5%/năm đối với USD (tùy theo kỳ hạn).

NH Công thương VN (Vietinbank) phát hành 6.000 tỉ đồng chứng chỉ tiền gửi bằng VND đợt 1-2009 với lãi suất cao nhất lên đến 9%/năm. Các NH như Eximbank, Sacombank cũng cho biết đang có kế hoạch huy động vốn dài hạn qua phát hành giấy tờ có giá.

Theo M.Khanh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.