Làm giàu từ hoa trái lạ

Làm giàu từ hoa trái lạ
TP - Xưa nay mọi người quen biết hoa mai cánh màu vàng. Tết này xứ Cái Mơn (Bến Tre) đưa ra thị trường loại hoa mai có màu xanh rất lạ mắt gọi là mai Phước Lộc Thọ hay là Thanh Mai.

Cánh hoa dài hơn mai vàng, cũng 5 cánh, lúc mới nở màu phớt xanh, càng lâu màu xanh càng đậm và đặc biệt là đài hoa không rụng để cuối cùng ... biến thành lá. Hoa mai Phước Lộc Thọ bán rất đắt khách.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt Thu ở Chợ Lách (Bến Tre) liên tục đưa ra thị trường một loạt hoa mới mà thứ nào cũng đắt khách. Cô nhập giống mới từ nước ngoài, lai tạo mà thành và cứ vài ba tháng lại có một giống mới.

Tết vừa rồi cô Thu đưa ra thị trường các giống hoa đặt trong nhà tuyệt đẹp: Tử la lan còn gọi là hoa nhớ nhung vì có màu tím rực rỡ, mỗi chậu nhỏ 35.000 đồng; hoa sống đời Hà Lan, cả cây như một bình hoa đỏ pha tím, mỗi cây 25.000 đồng; hoa sứ hỏa tiễn của Trung Quốc trắng muốt mỗi chậu 50.000 đồng.

Bà Hồng Cúc ở cơ sở hoa kiểng Hoàng Gia tại 54 Hai Bà Trưng (Sa Đéc, Đồng Tháp) thành công với xương rồng Vạn Lý Trường Thành có bông lớn và cứ mỗi cành mập mạp có một bông. Tết này bà có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, mỗi cây 25.000 - 35.000 đồng, gọi là bán “thu tiền mỏi tay”.

Cô Thu với bà Cúc hiện nay đều là tỷ phú hoa kiểng ở ĐBSCL.

Trái lạ

Làm giàu từ hoa trái lạ ảnh 1
Ông Võ Văn Mao bên cây ổi không hạt đang được chiết 50 cành để bán 15.000 đồng/cành

Ông Võ Văn Mao ở ấp Bình Phó A (phường Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ) vài năm nay đưa ra thị trường 3 loại trái cây lạ và ngon, bán rất đắt khách. Mít ruột đỏ 1 năm tuổi đã cho trái, trái rất sai từ 20 - 40 trái/cây, trái nặng từ 10 - 25kg.

Mít ruột đỏ mùi thơm dịu, mật nhiều, ít xơ, múi mít chín đỏ vừa giòn vừa thơm, dày cơm, ngọt, hiện nay chưa có nhiều nên chưa bán nguyên trái mà ông Mao xẻ trái lấy cùi bán ký, mỗi ký giá 20.000 đồng. Còn hạt để ươm cây giống, mỗi cây giống cũng 20.000 đồng.

Ổi không hạt 8 tháng cho trái, mỗi năm cho trái 3 kỳ, trái khá lớn từ 3 - 4 trái/kg. Mỗi ký ổi bán giá 20.000 đồng, đắt gấp cả chục lần ổi bình thường. Hiện nay ổi không hạt đã được đưa vào siêu thị Metro Cần Thơ. Cành ổi chiết đang được bán giá 15.000 đồng/cành.

Mãng cầu đỏ là trái mãng cầu có vỏ màu đỏ, cây trồng trung bình 8 - 10 tháng cho trái. Trung bình 4 trái/kg. Cơm dày, ngọt, dai đang được bán 20.000 đồng/kg, đắt gấp 3 lần mãng cầu thường. Cây giống nhân bằng hạt, bán giá 20.000 đồng/cây.

Trước kia ở chòi lá nghèo nàn, vài năm nay ông Mao xây nhà lộng lẫy trở nên giàu có nhờ các giống trái mới lạ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.