Lạm phát 10 tháng 17,05%

Lạm phát 10 tháng 17,05%
TP - Tổng Cục Thống kê cho biết, CPI tháng 10 chỉ tăng 0,36% so với tháng trước, nên sau 10 tháng, lạm phát đang ở mức 17,05%, tăng nhẹ so với con số 16,63% của 9 tháng.

> Kiểm soát lạm phát để nâng cao lòng tin

Tuy đã vượt ngưỡng cao trong mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay (15-17%) của Chính phủ song đà tăng giá đang được chặn đứng, giúp lạm phát năm nay nhiều khả năng sẽ được giới hạn ở mức 18%. Sỡ dĩ CPI tăng nhẹ là do sự giảm giá của các loại thực phẩm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, có một mức tăng giá không đáng kể ở mức 0,06% so với tháng trước. Trong nhóm này, thực phẩm giảm giá 0,49%, trong khi lương thực tăng 1,27%.

Trong tháng 10, có tới ba nhóm hàng giảm giá. Đó là nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,03%); giao thông (giảm 0,13%); bưu chính - viễn thông (giảm 0,17%). Trong khi đó, các nhóm hàng hóa khác tính CPI, tốc độ tăng cũng được kiềm chế tốt. Cụ thể, đồ uống và thuốc lá tăng 0,49%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,63%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,73%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,45%... Trong khi đó, dù đã qua tháng khai giảng năm học mới nhưng nhóm hàng giáo dục vẫn tăng rất cao ở mức 3,2%.

Trong tháng 10, giá vàng và giá USD tiếp tục diễn biến trái chiều. Trong khi giá USD tăng 0,39% so với tháng trước thì giá vàng giảm khá mạnh - 4,22%. Tuy nhiên, so với tháng 12 năm ngoái, giá vàng vẫn tăng 24,97%, còn giá USD tăng 1,52%. Tính trung bình 10 tháng đầu năm nay so với 10 tháng đầu năm ngoái, giá vàng đã tăng 41,3% còn giá USD tăng 9,46%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG