Lạm phát quý I khoảng 6%

Mức tăng giá quý 1 có thể tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 2010
Mức tăng giá quý 1 có thể tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 2010
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa nhận định mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng ba khoảng trên 2%.

> Kiềm chế lạm phát là một trong những ưu tiên hàng đầu

Mức tăng giá quý 1 có thể tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 2010
Mức tăng giá quý 1 có thể tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 2010.

Như vậy, nếu cộng cả CPI 2 tháng đầu năm là 3,87% thì chỉ tính riêng CPI quý I-2011 đã ở mức tăng khoảng 6% (so với tháng 12-2010). Còn theo báo cáo của Chính phủ mới đây, tình hình giá cả tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm, ước CPI tháng 3-2011 tăng khoảng 2,2% so với tháng trước.

Nguyên nhân gây tăng giá, bên cạnh việc gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Tân Mão, còn do tăng lãi suất tín dụng, tăng tỷ giá ngoại tệ, tăng giá điện, than, xăng dầu, đẩy chi phí đầu vào tăng mạnh, thêm vào đó là do tác động tâm lý…

Với đà tăng như trên, không thể thực hiện được chỉ tiêu Quốc hội đặt ra là lạm phát không quá 7%. Trước đó, ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cho hay, theo tính toán của cơ quan này, mức tăng CPI năm 2011 sẽ khoảng 9%.

Theo ông Thỏa, nếu tính bằng phương pháp lạm phát cơ bản (bỏ giá lương thực và phương tiện đi lại ra ngoài rổ CPI) thì mức tăng CPI 7% mới có hy vọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG