Lạm phát tháng 9 tăng 1,06%

Lạm phát tháng 9 tăng 1,06%
TP - Ngày 24/9, Tổng Cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Theo đó, CPI tăng 1,06% so với tháng 8 và tăng 6,3% so với tháng 9 năm trước.

> Cần giảm thuế phí, chi tiêu công

Đây là lần thứ 3 trong năm 2013, CPI cả nước tăng trên 1%. Không giống như 2 lần tăng trước (vào tháng 1 và tháng 2) khi CPI tăng mạnh phản ánh quy luật giá cả thường tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán. CPI tháng 9 tăng cao là do tăng học phí ở các cấp học tại một số tỉnh, thành trong cả nước.

Ngoài ra, một quyết định hành chính khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến CPI tháng này là áp dụng mức lương cơ bản mới tính vào BHYT bắt đầu từ 1/9/2013. Đây là nguyên nhân chính khiến nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,33% so với tháng trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG