Làm việc tại Nghệ An: Thống đốc ngân hàng nói gì?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với địa phương xây dựng các dự án lớn và thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân Nghệ An.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với địa phương xây dựng các dự án lớn và thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân Nghệ An.
TPO - “Ngành ngân hàng luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Nghệ An, góp phần giúp địa phương phát triển”, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào chiều nay.

Tham dự buổi làm việc vào chiều ngày 1/8, có đồng chí Nguyễn Văn Bình- Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường. 

Báo cáo kết quả bảy tháng đầu năm 2015, Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,51%, cao hơn các năm trước; Lương thực vụ Đông Xuân đạt 762.240 tấn; Thu ngân sách hơn 4.644 tỷ đồng (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2014). 

Nghệ An cũng đã khởi công nhiều dự án lớn như NM Xi măng Sông Lam công suất 4 triệu tấn/năm; Nhà máy tôn Hoa Sen; Hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch tại Vinh của Cty Tuấn Lộc; Thủy điện bản Ang...

“VSIP- Nghệ An, một trong những dự án trọng điểm được sự quan tâm của Chính phủ hai nước Việt Nam- Singapore, dự kiến sẽ khởi công vào giữa tháng 9 năm nay. Dự án hình thành, sẽ giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, cải thiện đời cống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc nói. 

Nhà đầu tư sau khi phối hợp cùng với UBND tỉnh tiến hành khảo sát cụ thể đã thống nhất chia dự án thành 2 giai đoạn và thực hiện tại 4 khu vực. Giai đoạn 1 được thực hiện tại khu vực IV với diện tích khoảng 750 ha trên địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh, các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Yên và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn 2 thực hiện tại các khu vực I, II, III trên các địa bàn khu công nghiệp Nam Cấm và khu kinh tế Đông Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất Ngân hàng Nhà nước VN và các ngân hàng thương mại hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội; thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; hỗ trợ vốn cho một số dự án trọng điểm. 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong 7 tháng đầu năm 2015. Tại cuộc họp, Thống đốc chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với địa phương tích cực triển khai nghị định 67/2014/NĐ-CP; hỗ trợ Nghệ An xây dựng các dự án lớn và thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân Nghệ An. 

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Nghệ An, góp phần giúp địa phương phát triển!”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát biểu.

Cùng ngày, Thống đốc Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác của ngành ngân hàng về Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dâng hương tưởng nhớ các AHLS TNXP; gắn biển Đài tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Ngành ngân hàng tài trợ 83 tỷ đồng xây dựng công trình này. Dự kiến ngày 7/8, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.