Lao động nước ngoài đến Hàn Quốc phải sát hạch tiếng Hàn

Lao động nước ngoài đến Hàn Quốc phải sát hạch tiếng Hàn
Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thông qua quyết định, theo đó từ năm 2006, người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Hàn Quốc bắt buộc phải có trình độ nhất định về tiếng Hàn.

Theo quy định mới, người lao động Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ phải qua sát hạch tiếng Hàn và chỉ được tiếp nhận nếu đạt trên 100 điểm trong thang điểm 200.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho rằng việc bắt buộc người lao động nước ngoài có trình độ tiếng Hàn cơ bản là nhằm giúp họ hiểu biết và tuân thủ luật pháp Hàn Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả lao động.

Năm 2005, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp nhận 26.000 lao động nước ngoài từ 12 quốc gia, trong đó có 4.810 người Trung Quốc, 3.800 người Phi-líp-pin, 3.780 người Indonesia, 3.455 người Thái Lan và 3.105 người Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.