Lao động VN tại Trung Đông: Uy tín và lương cùng tăng

Lao động VN tại Trung Đông: Uy tín và lương cùng tăng
TP - Lao động Việt Nam (LĐVN) làm việc ở một số thị trường, nhất là Trung Đông đang tạo được uy tín  đối với chủ sử dụng.

Mới đây, một tập đoàn lớn tại Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) đã tăng lương 1,5 lần cho LĐVN cùng với những đánh giá rất khả quan.

Lao động VN tại Trung Đông: Uy tín và lương cùng tăng ảnh 1
Những lao động này, hôm nay, 30/7 được AIRSECO đưa sang UAE làm việc theo hình thức liên kết ba bên (trong ảnh: Thi tay nghề trước khi lên đường).  Ảnh: BP

Mới đây, lao động lại càng yên tâm hơn khi trên đường xuất ngoại của họ có ba nhà liên kết để nhằm chuyên nghiệp hóa xuất khẩu lao động (doanh nghiệp đưa đi - địa phương cung cấp lao động - chủ sử dụng lao động nước ngoài). Đây là bàn đạp để LĐVN chiếm lĩnh các thị trường.

Gây dựng uy tín

Theo ông Zhang - Giám đốc nhân sự của China State, LĐVN chịu khó, khéo tay. Họ được Cty Việt Nam có uy tín tuyển và đào tạo nghề, giáo dục định hướng bài bản nên chấp hành tốt kỷ luật lao động, tạo được uy tín đối với chủ sử dụng. Tập đoàn này đang cần số lượng lớn thợ mộc, nề, sắt, điện, nước... và đang nhắm LĐVN.

Ông Zhang cho biết, từ tháng Sáu, tất cả lao động được nâng lương cơ bản và tiền ăn lên 50 phần trăm so với mức cũ, từ 1.000 Dhs lên 1.500 Dhs/tháng (khoảng 7,4 triệu đồng). Nếu tính cả tiền làm thêm, làm ngày nghỉ, thưởng thì thu nhập có thể từ 8 đến 8,5 triệu đồng/tháng. Khi ốm đau, lao động được đưa đi bệnh viện, dùng thuốc miễn phí.

PV Tiền Phong liên lạc qua điện thoại với một số lao động đang làm việc tại China State (Dubai).

Anh Lê Đình Phong (Thanh Chương, Nghệ An), xuất cảnh tháng 9/2008 là thợ xây tại một công trình của China State. Anh Phong cho biết, từ lúc sang đây, công việc khá ổn, có làm thêm giờ để tăng thu nhập.

Trước đây, anh Phong ký hợp đồng với Cty AIRSECO lương 1.000 Dhs (khoảng 5 triệu đồng/tháng).

Từ tháng Sáu, chủ sử dụng nâng lương, gấp 1,5 lần so với lương cũ. “Bên này đang mùa nắng, nhưng được làm trong nhà nên không vấn đề gì. Tôi sang gần một năm và quen thời tiết ở đây. Anh em chuẩn bị sang đây phải lưu ý học nghề, không có nghề như lao động một số nước khác, chủ chỉ giao việc bưng bê, phụ bản ngoài trời thôi. Mấy anh em Việt Nam sang đây tay nghề vững, không có gì phải lo cả” - Anh Phong nói.

Anh Lê Đình Thiêm ở Quảng Xương (Thanh Hóa – cũng do AIRSECO đưa đi), xuất cảnh tháng 11/2008 làm thợ xây, có việc làm đều.

Tháng vừa qua được tăng lương, nên dù chỉ làm được 23 ngày công anh vẫn nhận được hơn 1.200 Dhs (khoảng sáu triệu đồng). Nếu ai làm đủ ngày công (26 ngày), cộng thêm khoản làm ngoài giờ, thưởng - thu nhập có  thể  từ 8 - 9 triệu đồng/tháng.

Cty bên này họ bố trí chỗ ở có điều hòa, đến công trình có xe đưa đón miễn phí.

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), so với thu nhập trong nước (khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/tháng), lương năm triệu đồng/tháng là rất đáng kể. Mỗi lao động, qua ba năm tích lũy tay nghề, ngoại ngữ cũng như tác phong kỷ luật, khi chuyển sang thị trường thu nhập cao hơn, lao động Việt Nam sẽ nhanh hòa nhập.

Sự vào cuộc của địa phương: Yên tâm!

Hôm nay, 30/7, khoảng 100  lao động đầu tiên do Cty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại Hàng không – AIRSECO tuyển dụng và đào tạo theo hình thức liên kết ba bên kể trên lên đường sang Trung Đông làm việc.

Đây là số lao động được China State (tập đoàn lớn tại Trung Đông) trực tiếp sang Việt Nam chấm tay nghề, ngoại ngữ.

Để xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhất là thanh niên nông thôn, nhiều địa phương có nguồn lao động lớn đã có chính sách ưu đãi chương trình xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa cho biết, là tỉnh có lượng người XKLĐ lớn nên tìm được đối tác, mô hình XKLĐ tốt, địa phương mới yên tâm.

Chính sách của Thanh Hóa là, doanh nghiệp khi vào tuyển phải đảm bảo thu nhập cho lao động từ 400 USD/tháng trở lên, công việc ổn định và rủi ro thấp (cao nhất là bốn phần trăm).

Tỉnh có chính sách hỗ trợ một triệu đồng đối với mỗi lao động đi xuất khẩu, 50 phần trăm lãi suất vốn vay ngân hàng đi XKLĐ cho các hộ nghèo. Đối với doanh nghiệp XKLĐ, đưa được từ 300 - 500 lao động sẽ được thưởng 200.000 đồng/lao động; từ 500 lao động trở lên mức thưởng là 250.000 đồng/lao động.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, trung bình mỗi năm tỉnh này có gần 10.000 lao động xuất ngoại, số tiền gửi về gia đình 90 triệu USD.

Nghệ An cũng có chính sách hỗ trợ lao động là con liệt sỹ, thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, hộ nghèo - được hỗ trợ 500.000 đồng phí đào tạo, giáo dục định hướng và ngoại ngữ; được vay vốn ngân hàng để đi XKLĐ theo quy định.

Đối với doanh nghiệp có giấy phép XKLĐ, nếu trực tiếp đưa được từ 500 lao động/năm trở lên xuất ngoại, được Tỉnh tặng bằng khen, thưởng 20 triệu đồng; nếu đưa tăng thêm, cứ 100 người được thưởng thêm bốn triệu đồng.

Các đơn vị cung ứng cho các Cty chuyên doanh XKLĐ từ 500 lao động/năm trở lên, Tỉnh tặng bằng khen và thưởng 10 triệu đồng; nếu hơn, cứ cứ 100 người, được thưởng hai triệu đồng. Các xã, phường, thị trấn liên kết với các đơn vị khác đưa được 100 lao động/năm của xã mình đi XKLĐ, tặng bằng khen và thưởng năm triệu đồng…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.