Lô hàng ôtô cũ đầu tiên đã về đến Việt Nam

Lô hàng ôtô cũ đầu tiên đã về đến Việt Nam
Theo nguồn tin từ một doanh nghiệp nhập khẩu, một lô hàng khoảng 200 chiếc ôtô cũ chuẩn bị cập cảng Sài Gòn, sẽ làm thủ tục thông quan vào ngày 3 và 4/5/2006 tới.
Lô hàng ôtô cũ đầu tiên đã về đến Việt Nam ảnh 1

Xe cũ đã về đến Việt Nam.

Lô hàng này do một số DN phía Nam nhập khẩu và là lô hàng xe cũ đầu tiên về đến Việt Nam. Toàn bộ lô hàng là xe việt dã 2 cầu 7 chỗ ngồi, được nhập từ Mỹ, chủ yếu là của hãng Nissan.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, sở dĩ họ nhập xe 7 chỗ vì thuế đối với loại xe này thấp hơn xe 5 chỗ.

Hiện thuế tuyệt đối với xe 7 chỗ từ 2.0 đến 3.0 là 13.000USD, dưới 2.0 là 9.000USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với loại xe này là 30%... giá xe nhập chưa tới 20.000USD về đến Việt Nam có giá bán khoảng 30.000USD (xe dưới 2.0) và gần 40.000USD/xe (từ 2.0-3.0). Trong khi xe mới nhập khẩu về Việt Nam sẽ có giá khoảng từ 50.000 đến 60.000USD.

Theo các doanh nghiệp loại xe 7 chỗ sẽ được khai thác nhập về nhiều trong thời gian tới vì thuế thấp, vừa đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, vừa có điều kiện cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.

Hiện tại một số liên doanh ôtô trong nước đã thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm tăng sức tiêu thụ.

Cụ thể Công ty Mecerdes Ben Việt Nam đã tung ra chương trình khuyến mãi lớn kéo dài từ 17/4 đến 31/5/2006. Theo đó sẽ  hỗ trợ giá  từ 6.000-8.000USD đối với khách hàng mua 2 loại xe hạng C-class và E-Class và tổ chức ngày đặc biệt với  khách hàng đến thăm các Showrooom của Mecerdes.

Công ty Ford Việt Nam cũng  mới chính thức công bố “Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trọng yếu năm 2006” được áp dụng  từ ngày 1/5/2006. Chương trình hướng đến những khách hàng đang sở hữu hoặc sử dụng trên 50 xe ôtô trong đó có ít nhất là 10 xe Ford.

Ngoài ra Toyota cũng có chương trình khuyến mãi mùa hè (trong tháng 5) với các dịch vụ như thay dầu miễn phí, bảo dưỡng miễn phí, cho khách hàng mua xe Toyota...

Theo Trần Thuỷ
Vietnamnet

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.