Lỗ nặng, Harley cắt giảm nhân viên, đóng cửa nhà máy

Lỗ nặng, Harley cắt giảm nhân viên, đóng cửa nhà máy
TPO - Tập đoàn xản xuất xe mô-tô phân khối lớn nổi tiếng Harley-Davidson sẽ cắt giảm 1.100 nhân viên trong vòng hai năm, và đóng cửa một số nhà máy vì thị trường đang co lại.
Lỗ nặng, Harley cắt giảm nhân viên, đóng cửa nhà máy ảnh 1
Hãng mô tô có trụ sở tại Milwaukee (Mỹ) đã thông báo lợi nhuận trong quý 4/2008 giảm tới 60%.

Trước đó, hãng mô tô có trụ sở tại Milwaukee (Mỹ) đã thông báo lợi nhuận trong quý 4/2008 giảm tới 60%, và còn sẽ tiếp tục giảm trong năm 2009 vì nhu cầu xe phân khối lớn giảm.

Harley-Davidson cho biết, sẽ hợp nhất và chuyển hai nhà máy tại trụ sở Milwaukee tới nhà máy ở Menomonee Falls, đồng thời đóng cửa cửa hàng phân phối linh kiện tại Franklin, Wis., và có thể chuyển cho đối tác khác.

"Harley-Davidson cũng không thể tránh được điều kiện kinh tế khó khăn hiện tại", Giám đốc Điều hành Jim Ziemer cho biết. "Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiện toàn bộ máy để bảo vệ giá trị thương hiệu".

Hãng cho biết, sẽ sa thải 800 nhân viên dây chuyền và 300 nhân viên văn phòng. Và 70% trong số nhân viên bị sa thải đó sẽ mất việc trong năm nay và phần còn lại sẽ diễn ra trong năm 2010.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.