Lo thiếu thịt dịp Tết

Lo thiếu thịt dịp Tết
TP - Ngày 13-12, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định nguồn cung thịt cho dịp Tết đang có vấn đề, nếu không tính kỹ, tết này có thể thiếu thịt.

> Vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt 100 triệu đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo ông Tần, Cục Chăn nuôi báo cáo là sản lượng thịt lợn trung bình mỗi tháng khoảng 262 nghìn tấn, gia cầm 55 nghìn tấn. Trong tháng 10 và tháng 11, sản lượng tăng thêm khoảng 10 %.

“Cục Chăn nuôi cho rằng như vậy là đảm bảo thịt cho Tết, nhưng tôi thấy chưa ổn. Vì đó là cân đối trong điều kiện bình thường, còn dịp Tết mức độ tiêu thụ tăng thêm 20-30%, như vậy có khả năng thiếu”, ông Tần nói.

Ông Tần cho biết, hiện chưa có số liệu nguồn dự trữ của doanh nghiệp cho dịp Tết. “Tôi đã yêu cầu Cục Chăn nuôi thống kê và báo cáo trong tuần tới, từ đó cân đối để biết đủ, hay thiếu bao nhiêu. Và nếu thấy thiếu, sẽ tính đến chuyện nhập khẩu”, ông nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG