Loại bỏ tư duy nông nghiệp khép kín

Loại bỏ tư duy nông nghiệp khép kín
TP - Ngày 20/8, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ NN&PTNT, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo đã tập trung tổng kết, đánh giá những kết quả và những mặt hạn chế sau 30 năm đổi mới.

Theo GS. TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tính đến năm 2014, đóng góp vào GDP của khu vực nông nghiệp, nông thôn là hơn 18%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm từ 70% trong những năm 1990 xuống còn khoảng 47%. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 30 tỷ USD năm 2014. 

Ông Vương Đình Huệ cũng cho rằng, quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua còn chậm so với mục tiêu cũng như so với các nước đi trước ở cùng giai đoạn phát triển như nước ta. Theo ông Vương Đình Huệ, những hạn chế yếu kém chủ yếu do nhận thức, nhất là nhận thức về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, vấn đề cần thiết hiện nay là phải thay đổi cách tiếp cận truyền thống trong CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, chuyển từ chỗ chú trọng sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, đồng thời, chuyển hướng sang phát triển một nền nông nghiệp hiện đại. GS Thắng cũng lưu ý đến việc cần thoát ra khỏi tư duy của nền kinh tế nông nghiệp khép kín.

MỚI - NÓNG