Loạn giá 'nhân sâm hình người'

Do lượng nhập về hạn chế trong khi không ít người mua vì tò mò, hiếu kỳ, giá bán loại quả có hình thù "độc - lạ" này chênh lệch lên đến hơn 300.000 đồng một cặp.
Loạn giá 'nhân sâm hình người' ảnh 1

Chênh lệch giá mỗi cặp "nhân sâm" hình một vị Phật từ  300.000 đến 350.000 đồng. Ảnh: Fruitmould

Được nhập về từ Trung Quốc và rao bán tại Việt Nam từ 2 năm nay, "nhân sâm hình người" thực chất là quả dưa lê được bọc trong khuôn nhựa khi trưởng thành sẽ có hình dáng như một em bé hoặc đức Phật. Do vậy, với hình thù độc đáo, loại quả này được các chủ buôn đặt cho những tên gọi khá mỹ miều nhưng lại mang ý nghĩa cầu may trong dịp năm mới như "nhân sâm cát tường", "quả trường sinh bất lão", "dưa lê Thần Tài"...

Chị Yến, chủ cửa kinh doanh quần áo trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, năm ngoái chị mua một cặp về để bày bàn thờ. Mọi người đến chơi ai cũng khen "lạ mắt" hỏi địa chỉ để mua, nên năm nay chị quyết định thử nhập về bán. "Do mình bán quần áo online cũng đã có một lượng khách hàng quen nhất định nên mới rao bán loại quả này. Đã có hơn chục người hỏi mua, trong số đó có cả lấy buôn", chị chia sẻ.

Chị Yến cho hay, nhân sâm hình em bé được nhiều người lựa chọn nhất. Thông thường, khách hàng mua làm quà tặng thì luôn chọn cả cặp quả, chỉ số ít mua lẻ để ngắm hoặc ăn thử. Chị cho biết so với năm ngoái, giá năm nay có giảm 20.000-30.000 đồng một quả.

Hiện tại cửa hàng của chị đang niêm yết giá bán từ 700.000 đến 750.000 đồng một cặp, tùy trọng lượng quả. "Thực tế đây là hàng nhập từ Nhật Bản nên nhân sâm của mình bán đang đắt hơn giá thị trường bên ngoài", chị phân trần.

Khảo sát tại một số kênh rao vặt online, mức bán phổ biến cho mỗi cặp quả này đang dao động 400.000-450.000 đồng một cặp. Trong đó, nhân sâm hình em bé được làm khuôn từ dưa lê rẻ hơn quả lê hình thần tài 50.000-80.000 đồng.

Loạn giá 'nhân sâm hình người' ảnh 2

Một số  trang bán online rao bán với nhiều mức giá khác nhau.

Đã có kinh nghiệm buôn loại quả này từ dịp Tết năm ngoái, Hà, nhân viên văn phòng tại một công ty trên phố Tam Trinh (quận Hoàng Mai) cho biết, "nhân sâm hình người" hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. "Năm ngoái tôi nhập lại của người khác, còn năm nay đã bắt được mối nên lên tận cửa khẩu biên giới Lạng Sơn để lấy hàng cách đây cả tháng", Hà nói. 

Chủ mối buôn này cho hay, khách hàng tại Hà Nội không nhiều người thích mua, do vậy hàng của chị phần lớn được các mối buôn ở tỉnh đặt. "Có đợt bán được cả 200-300 quả", Hà khoe. Điểm lạ nhất của loại quả này được giới thiệu là sau một thời gian 20-30 ngày quả sẽ chín và chuyển sang màu vàng bắt mắt nên khá phù hợp trong những ngày lễ Tết.

Theo Hà, năm nay do thị trường xuất hiện thêm nhiều loại quả mới từ các nhà vườn trong nước nên sức hút của lê hình người giảm đôi chút. Bởi vậy, giá bán cũng bị ảnh hưởng. Hiện mối buôn này đang rao bán ở mức cao nhất là 500.000 đồng một cặp. Giá lẻ là 300.000 đồng một quả.

Vốn là người duy tâm lại hiếm muộn con, đang muốn cầu tự, anh Hùng, nhà tại phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, khi nhìn thấy loại quả mới này cũng hơi ái ngại, nhưng do có hình đứa bé, lại đúng sở nguyện nên từ năm ngoái đến năm nay anh đều đặt mua trên một địa chỉ online để cung tiến lên chùa. Anh cho biết đúng là năm nay giá có rẻ hơn so với năm ngoái nhưng mức không đáng kể. "Với những người không có nhu cầu thì chắc chắn chẳng để ý tới những loại quả này. Nhưng nếu ai có sở nguyện như tôi, kể cả giá bán lên mức vài triệu đồng một cặp chắc cũng sẽ quyết định mua", anh bày tỏ.

Trước đó vào năm 2013, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) những cặp "nhân sâm" này lần đầu tiên được bày bán tại một siêu thị đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Khi đó giá bán một hộp gồm 2 trái có giá khoảng 20 nhân dân tệ, tương đương gần 70.000 đồng.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG