Lộc biển đầu xuân của ngư dân Nha Trang

Cá cơm đầy thuyền, đầy bến
Cá cơm đầy thuyền, đầy bến
Sáng mùng 4 Tết (3/2), Cảng cá Hòn Rớ (Nha Trang, Khánh Hòa) đã đón những chuyến “lộc biển” đầu tiên của năm Giáp Ngọ.

Ông Nguyễn Hà ở khóm đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyễn, Nha Trang) vui vẻ cho biết, tàu mành xúc, số hiệu KH 96878-TS của ông rời bến chiều mùng 2 Tết, sau hơn 1 ngày đã bắt được 400 giỏ cá cơm, tương đương 8 tấn.

Với giá 170.000đ/giỏ, chuyến biển đầu năm của ông Hà có doanh thu khoảng 70 triệu đồng, lãi vài chục triệu đồng.

Lộc biển đầu xuân của ngư dân Nha Trang ảnh 1
 

Cùng với tàu ông Hà, trong ngày mùng 4 Tết có gần chục chuyến tàu cá cơm về cảng. Theo Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, đây là tín hiệu vui cho ngư dân, vì dịp Tết các năm trước không có nhiều cá cơm như Tết này.

Cũng trong buổi sáng mùng 4 Tết, Cảng cá Hòn Rớ đã đón hai chuyến tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên của năm Giáp Ngọ.

Tàu KH 96545-TS của ông Võ Quốc Bảo (phường Xương Huân, Nha Trang) và tàu KH 96635-TS của ông Trần Văn Đạt ở Hòn Rớ (xã Phước Đồng, Nha Trang) đã bắt được hơn 80 con cá ngừ đại dương, tổng trọng lượng hơn 4 tấn.

Lộc biển đầu xuân của ngư dân Nha Trang ảnh 2
 
Lộc biển đầu xuân của ngư dân Nha Trang ảnh 3

Những con cá ngừ đại dương đầu tiên về Cảng cá Hòn Rớ năm Giáp Ngọ

Giá cá ngừ đại dương hiện nay hơi thấp, chỉ 91.000đ/kg, nhưng mỗi tàu cũng có lãi 40 – 50 triệu đồng.

MỚI - NÓNG