Lọc dầu Dung Quất sẽ dừng 2 tháng để bảo dưỡng

Lọc dầu Dung Quất sẽ dừng 2 tháng để bảo dưỡng
Ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty lọc - hóa dầu Bình Sơn cho biết, năm 2014, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tạm dừng vận hành vào khoảng đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 để bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ.

Việc tạm dừng hai tháng để bảo dưỡng định kỳ được cho là sẽ khiến nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm sản lượng khoảng 1 triệu tấn sản phẩm xăng, tương đương 15% doanh thu cả năm.

Các phân xưởng công nghệ quan trọng nhà máy lọc dầu Dung Quất
Các phân xưởng công nghệ quan trọng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh ngày 3/12, ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc dừng hoạt động nhà máy Dung Quất gây ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Do vậy, trong năm tới, Quảng Ngãi chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 1% so với năm nay. Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giảm gần 3.000 tỷ đồng; giá trị công nghiệp của tỉnh đạt khoảng 19.355 tỷ đồng (chỉ gần bằng 90%) so với năm 2013.

Ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty lọc - hóa dầu Bình Sơn cho biết thêm, năm 2014, nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng vận hành vào khoảng đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 để bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho nhà máy trong thời gian này được siết chặt.

"Đây là lần thứ 2 bảo dưỡng kể từ khi nhà máy đưa vào hoạt động vào tháng 2/2009. Thời gian nhà máy tạm dừng sẽ giảm sản lượng khoảng 1 triệu tấn sản phẩm xăng dầu. Điều này đồng nghĩa doanh thu cũng như khoản tiền nộp ngân sách nhà nước trong năm 2014 sẽ giảm khoảng 15% so với năm 2013 ", ông Giang nói.

Theo quy định hợp đồng với Tổ hợp nhà thầu Technip, sau hai năm vận hành (kể từ khi nhà máy cho ra dòng sản phẩm đầu tiên 22/2/2009), giữa tháng 7/2011, các chuyên gia đã tiến hành bảo dưỡng lần đầu công trình. Trong đợt bảo dưỡng này, Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn phải thuê nhà thầu Hàn Quốc trị giá hợp đồng 25 triệu USD. Các chuyên gia, kỹ sư mở khoảng 80% các thiết bị quan trọng của nhà máy để kiểm tra, nếu hỏng hóc thì sửa chữa, thay thế mới.

Theo ông Giang, trong đợt bảo dưỡng lần 2 này sẽ do các chuyên gia, kỹ sư Việt Nam tự làm. Vật tư, thiết bị đã dự phòng sẵn trong kho nên chi phí chắc chắn rẻ hơn nhiều so với lần trước.

Tháng 9/2010, Thủ tướng đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất vào danh mục công trình trọng điểm an ninh quốc gia, là công trình dầu khí đầu tiên được Bộ Công an triển khai công tác an ninh làm chuẩn cho các công trình quy mô lớn tiếp theo tại Việt Nam.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm nay, dù gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 ước đạt trên 11.100 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2012 và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt gần 21.600 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2012 và vượt dự toán năm hơn 6.160 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG