Lốc lớn, máy bay tới TP HCM hạ cánh ở Phnom Penh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khu vực cảng Tân Sơn Nhất, TP HCM bất ngờ có lốc lớn, tổ bay xin phép hạ cánh xuống sân bay gần nhất để đảm bảo an toàn.

Chuyến bay VN253 của Vietnam Airlines khởi hành từ cảng hàng không Nội Bài lúc 14h30 ngày 29/7 dự kiến sẽ đáp xuống cảng Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào 16h30. Nhưng tại thời điểm đó, khu vực cảng Tân Sơn Nhất có lốc lớn khiến tàu bay không thể hạ cánh được mà buộc phải bay chờ.

Do nguồn nhiên liệu không đủ để bay chờ, tổ bay đã xin phép hạ cánh xuống sân bay gần nhất là Phnom Penh (Campuchia) lúc 17h05.

Cũng vào thời điểm đó nhiều máy bay của các hãng hàng không cũng không hạ cánh được xuống Tân Sơn Nhất, phải bay chờ và thực hiện việc hạ cánh theo thứ tự của điều hành bay.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các tàu bay phải chở thêm dầu và phải bố trí 2 sân bay dự bị phòng khi thời tiết xấu trong mùa giông bão. Sau đó, chuyến bay VN253 đã khởi hành trở về Tân Sơn Nhất lúc 18h ngày 29/7.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.