Honda, với hai mẫu xe tiết kiệm năng lượng Civic và Accord, đã tránh được việc lún sâu thua lỗ trên thị trường Mỹ như các đối thủ khác.
Song Honda cũng không thể tránh được ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đang lan rộng ra toàn thế giới.
Theo thông báo, lợi nhuận thực từ tháng bảy đến tháng chín của Honda là 123,3 tỷ Yên (khoảng 1,3 tỷ USD) tức giảm so với 208,4 tỷ USD trước đó. Còn doanh thu trong quý giảm 4,9% còn 2.827 ngàn tỷ Yên, tức 30,4 tỷ USD.
Do đó, Honda buộc phải giảm lợi nhuận thực dự tính cho năm tài khóa kết thúc ngày 31/3/2009 còn 485 tỷ Yên (khoảng 5,2 tỷ USD), tức giảm 19% so với năm trước. Hồi tháng 7, Honda dự tính doanh thu trong năm tài khóa này sẽ là 490 tỷ Yên, tức 5,3 tỷ USD.
Doanh thu giảm ở đây là do đồng Yên mạnh lên so với USD bởi doanh số bán ra của Honda không thay đổi nhiều. Honda đã bán được khoảng 935.000 chiếc trong quý hai, chỉ có một chút thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, doanh số dự tính của Honda cho đến khi kết thúc năm tài chính vào tháng 3/2009 sẽ là 4,015 triệu chiếc, dù đầu năm đã đặt mục tiêu là 4,14 triệu chiếc bởi tình trạng bi quan của ngành công nghiệp xe hơi.
Trước khi thông báo này được đưa ra, cổ phiếu của Honda cũng đã tăng 14% lên mức 2.065 Yên tức 22 USD trên thị trường Tokyo và hứa hẹn sẽ tăng tiếp trong phiên giao dịch ngày mai.
Tuấn Đức
Theo Reuters