Lợi nhuận ngân hàng 2008 - Kẻ vui người buồn

Lợi nhuận ngân hàng 2008 - Kẻ vui người buồn
TP - Mặc dù chưa chính thức công bố lợi nhuận 2008 nhưng nhiều ngân hàng thương mại đã “tiết lộ” về  tình hình kinh doanh trong một năm đầy khó khăn.

Cho đến đầu tháng 1/2009, có ít nhất năm ngân hàng (NH) thở phào khi vượt được kế hoạch lợi nhuận năm 2007 và đạt chỉ tiêu năm 2008.

Trong số đó, NH Vietcombank (VCB) vẫn dẫn đầu với 3.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (từ đây tất cả số liệu được tính là lợi nhuận trước thuế- PV), vượt 300 tỷ đồng so với năm 2007.

Lý do chính khiến VCB duy trì được vị trí số 1 là NH này không quá phụ thuộc vào hoạt động tín dụng vốn rất bấp bênh trong năm 2008 mà có nguồn thu rất lớn từ thanh toán xuất nhập khẩu, các dịch vụ khác.

Tương tự như VCB, mới hết tháng 11/2008, Eximbank có lợi nhuận 1.200 tỷ đồng trong khi đó lợi nhuận sau thuế năm 2007 của NH này chỉ có 463 tỷ đồng và trở thành NH thương mại có tỷ lệ vượt cao nhất.

Sau hai NH “bao trùm” thanh toán xuất nhập khẩu trên thì NH Đông Á đạt lợi nhuận 701 tỷ đồng so với 332 tỷ đồng sau thuế năm 2007; NH Liên Việt mới hoạt động chính thức nửa năm nay đã đạt lợi nhuận trên 500 tỷ đồng dù chỉ tiêu đề ra là 160 tỷ đồng; NHTM cổ phần Sài Gòn (SCB) đạt 658 tỷ đồng so với 259 tỷ đồng sau thuế năm 2007; NH Đệ Nhất chỉ 11 tháng đạt 59 tỷ đồng so với 35 tỷ đồng sau thuế của 2007; NH Đại Á được xem là một hiện tượng khi NH vừa tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng này đạt lợi nhuận 2008 đến 250 tỷ đồng …

Tổng GĐ NH Đông Á Trần Phương Bình thừa nhận: “Năm 2008 là một trong ít năm khó khăn nhất của ngành NH sau hàng chục năm. Nếu không xoay chuyển nhanh chóng kế hoạch, cách thức kinh doanh thì rất khó bằng năm 2007”. Tổng GĐ một NH thương mại cho rằng số NH có lợi nhuận vượt năm 2007 hay chỉ tiêu năm 2008 chỉ khoảng 10/35 NH tại VN.

NH thương mại dẫn đầu năm ngoái là ACB chưa công bố chính thức con số lợi nhuận nhưng đến hết tháng 11/2008, NH này mới đạt lợi nhuận hơn 1700 tỷ đồng trong khi kế hoạch 2008 vẫn giữ nguyên 2.500 tỷ đồng. Sacombank cũng từ giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2008 từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận 2008 chỉ thu về 1.200 tỷ đồng, thấp hơn cả lợi nhuận sau thuế năm 2007 là 1.398 tỷ đồng.

Hàng loạt NH khác dù chưa công bố nhưng lợi nhuận đến hết tháng 11/2008 không cao như Gia Định mới có 41 tỷ đồng (so với 64 tỷ đồng năm 2007), Phương Đông 38 tỷ đồng (169 tỷ đồng năm 2007), Việt Á 29 tỷ đồng (147 tỷ đồng năm 2007), NH Nam Á chỉ 12,4 tỷ đồng (75 tỷ đồng năm 2007) và NH An Bình vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng so với 162 tỷ đồng của năm 2007!

Lãnh đạo của một trong các NH trên cho hay với tình hình khó khăn, biến động liên tục như năm qua thì NH ông không lỗ là một may mắn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.