Lớn lên từ các công trình thủy điện

Lớn lên từ các công trình thủy điện
TP - Học xong khóa đào tạo nghề hàn ở Trường Công nhân kỹ thuật Mỏ Chè Bắc Thái, Nguyễn Trường Thành đến công trình TNCS thủy điện Hòa Bình.
Lớn lên từ các công trình thủy điện ảnh 1
Đội trưởng Nguyễn Trường Thành. Ảnh: T.Lộc

Bây giờ đã ở tuổi 40, anh vẫn nhớ như in khi bước vào phòng sát hạch do chính Giám đốc Cty chủ trì (sau anh được biết Cty đang cần có những tay thợ trẻ, khỏe, đảm nhiệm việc hàn cốt thép ở những hạng mục khó trong đường hầm).

Gần 7 năm tại công trình thủy điện Hòa Bình, Nguyễn Trường Thành được tiếp cận nhiều chủng loại thiết bị tiên tiến cùng những hạng mục thi công to, rộng, cồng kềnh, nguy hiểm, mà anh chưa từng thấy.

Cũng tại công trình này, Thành đã nhiều năm làm thông ca, không nghỉ phép và anh học được rất nhiều điều bổ ích, nâng cao tay nghề.

Khi thủy điện Hòa Bình sắp kết thúc phần xây dựng, Thành được điều động đến công trình thủy điện Vĩnh Sơn, làm tổ trưởng sản xuất. Năm 1995, anh được đề bạt làm đội trưởng, quản lý gần 70 công nhân trên công trình thủy điện Yaly rồi sau đó là thủy điện Cần Đơn.

Hơn 20 năm lao động miệt mài, Nguyễn Trường Thành luôn gắn bó với Cty Xây dựng Sông Đà. Đội sản xuất của Thành luôn đoàn kết như anh em một nhà. Ai cũng biết đi làm thủy điện là phải chịu đựng gian khó, xa gia đình, đến vùng sâu, vùng xa, miền núi cao hẻo lánh.

Nhưng dù ở công trình nào, đội của Thành cũng vượt chỉ tiêu, đúng tiến độ bàn giao, đạt và vượt định mức sản phẩm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước.

Lương công nhân cũng vì thế năm nào cũng tăng từ 1,2 triệu đồng (năm 2001), nay mỗi người bình quân trên 2 triệu đồng/tháng.

Đội sản xuất của Nguyễn Trường Thành nhận khoán gọn từng hạng mục công trình theo kiểu lời ăn, lỗ chịu. Những công việc đội thường đảm nhận là lắp dựng kết cấu bê tông, hàn cấp, tổ hợp buồng xoắn, hàn tua bin, lắp cốt pha, cốt thép, đổ bê tông sàn gian máy…

Cách tổ chức thi công, quản lý con người (trong đó có hoạt động chi bộ Đảng, công đoàn, thanh niên) đến quản lý vật tư, máy móc, thiết bị, đều liên quan công tác định mức sản phẩm, tiền lương. Do đó người đội trưởng cần tính toán, vạch kế hoạch và phương án thi công hiệu quả.

Hiện tại, Đội sản xuất 1 đang thi công hạng mục lắp tua bin và đập tràn thủy điện Yagrai 3, một dự án do Cty Sông Đà 4 làm chủ đầu tư và đảm trách thi công.

Lãnh đạo Cty Sông Đà 4 đã thông qua nghị quyết đề nghị cấp trên tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nguyễn Trường Thành.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.