Lộn xộn quy hoạch cơ sở kinh doanh xăng dầu

Lộn xộn quy hoạch cơ sở kinh doanh xăng dầu
TP - Thanh Hóa hiện có gần 400 cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực trong quy hoạch xây dựng chưa cho phép doanh nghiệp xây dựng cây xăng.

> Nhiều cây xăng vi phạm dịp Tết

Tình trạng xây dựng cây xăng theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” xảy ra nhiều năm qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Toàn tỉnh có 14 cơ sở kinh doanh xăng, dầu nằm ngoài quy hoạch tập trung ở các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc, Thường Xuân, Yên Định... Dù chưa có giấy phép của cơ quan chức năng, nhưng chủ các cây xăng này vẫn được xây dựng và hoạt động.

Ông Nguyễn Như Tú, Phó Chi cục Quản lý thị trường cho biết: “Ở một số huyện của Thanh Hóa nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa có giấy phép vẫn được xây dựng và hoạt động.

Hiện nay, ngành chức năng đang yêu cầu các cơ sở trên báo cáo để xem xét, đưa ra giải pháp: Nếu vị trí nào có thể bổ sung được vào quy hoạch thì cấp giấy phép, nếu không bổ sung được thì phải di dời và xóa bỏ.

Việc này cần giải quyết dứt điểm để chấm dứt tình trạng “chạy” giấy tờ sau khi xây dựng. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường xử phạt 23 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.