Lừa đảo đưa người lao động sang Ả Rập Xê Út

Lừa đảo đưa người lao động sang Ả Rập Xê Út
TP - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), thời gian qua, Cục nhận được nhiều đơn thư của gia đình người lao động phản ánh người thân bị một số cá nhân, tổ chức lừa đảo, môi giới đưa sang làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út.

Thậm chí, có trường hợp giả mạo hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động để đưa người lao động ký trước khi bay. Phần lớn những lao động bị lừa đảo tập trung tại khu vực Tây Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Do đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo, người lao động chỉ xuất khẩu thông qua công ty có giấy phép, có hợp đồng cung ứng lao động được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận; hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp phải có chữ ký của lãnh đạo doanh nghiệp và được đóng dấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.